Chỉ sau 1 năm CLB đi vào hoạt động, 16 hộ đã thoát nghèo.
Chủ nhiệm Trần Quân cho biết: “Trong 17 hộ nghèo này, Ban Chủ nhiệm chia ra làm 3 nhóm: Nhóm người tay trắng không có đất; nhóm chuyên trồng rau và nhóm trồng lúa, bắp. Từ thực tế những hộ không có đất, thiếu vốn, đông con, rượu chè và làm biếng... chúng tôi có phương pháp phù hợp để giúp họ".
Theo ông Quân, với những hộ không có đất, Ban Chủ nhiệm đứng ra thuê đất, giao cho họ trồng rau hoặc trồng luá; những hộ làm biếng và nhậu nhẹt say xỉn, thì bị đưa ra phê bình tại buổi họp Chi hội ND, nhiều lần họ "tự ái" nên giảm uống rượu, chăm làm hơn. Những hộ tàn tật, được ưu tiên cho vay vốn. Đặc biệt, những hộ không có kiến thức sản xuất, Ban Chủ nhiệm phân công các hộ khá hướng dẫn họ ngay tại ruộng, tại chuồng.
Sau một năm CLB đi vào hoạt động, đến nay 16/17 hộ thành viên CLB đã thoát nghèo. Nhiều hộ trước đây không có nhà, nay đã có chỗ ở; hộ không có đất sản xuất, nay đã có đất sản xuất hoặc hộ làm biếng, say rượu, nay đã "chịu làm"...
Ông Nguyễn Văn Hoà - Phó Chủ tịch Hội ND xã Xuân Phú nhấn mạnh: Ban Chủ nhiệm, đặc biệt là Chủ nhiệm CLB Giảm nghèo phải có kiến thức về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; có điều kiện kinh tế khá và nhất là phải có tấm lòng với người nghèo. Từ CLB làm điểm ấp Bình Xuân 1, đến nay xã Xuân Phú đã phát triển thêm 2 CLB giảm nghèo, với tổng số hội viên là 75.
Phó Chủ tịch Hội ND huyện Xuân Lộc Trần Văn Xuân tâm đắc: “Đến nay, toàn huyện có 13 CLB giảm nghèo tại 9/15 xã, thị trấn với tổng số hội viên 477 người. Mới đây, đoàn công tác do Phòng LĐ-TB&XH huyện Định Quán đã đến CLB ấp Bình Xuân 1 để học hỏi kinh nghiệm".
Cao Thuyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.