Đột kích cơ sở "bay, lắc" ở Hà Nội, Công an phát hiện điều bất ngờ

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 13/09/2022 15:20 PM (GMT+7)
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an huyện Hoài Đức triệt xóa tụ điểm ma túy, chứa mại dâm núp bóng karaoke.
Bình luận 0

Ngày 13/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội, đơn vị này đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức triệt phá ổ nhóm ma túy, bóng cười, chứa mại dâm, núp bóng quán karaoke trên địa bàn xã Lại Yên (Hoài Đức).

Qua trinh sát, Công an TP.Hà Nội phát hiện quán karaoke Minh Tiến (xã Lại Yên, Nguyễn Hữu Khuyến (41 tuổi) làm chủ) có dấu hiệu nghi vấn. Theo cơ quan công an, lực lượng xác định cơ sở này có 3 tầng, 9 phòng.

Đột kích cơ sở "bay, lắc" ở Hà Nội, Công an phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Cơ sở karaoke Minh Tiến bị phát hiện thực chất là để "bay, lắc", có thiết kế cả phòng tổ chức mại dâm. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, trong quán còn có phòng được thiết kế để "bay, lắc" (5 phòng), thậm chí còn có phòng để tổ chức mại dâm (4 phòng).

Với thiết kế 5 lớp cửa kiên cố, xung quanh cơ sở có 20 camera bố trí từ ngoài ngõ đến vào trong quán để cảnh giới.

Một điều lạ khiến quán này lọt tầm ngắm nữa là dù là quán karaoke nhưng quán lại thường xuyên đóng cửa. Khách đến phải là khách quen, phải được xác nhận qua hệ thống camera giám sát thì mới được vào. Khách mỗi khi có nhu cầu sử dụng chất kích thích, quản lý quán sẽ chỉ đạo cung cấp phục vụ yêu cầu của "thượng khách".

Đột kích cơ sở "bay, lắc" ở Hà Nội, Công an phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 2.

Một số đối tượng có liên quan trong vụ việc. Ảnh: CACC

Trước các diễn biến này, các đơn vị quyết định triệt xóa ổ nhóm này. Rạng sáng 1/9, các mũi tấn công đã đột kích cơ sở núp bóng karaoke này, phát hiện 48 người (41 khách và 7 người là quản lý, nhân viên cùng chủ quán).

Lúc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 phòng hát đang tổ chức "bay, lắc", sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, kết quả có 43/48 người dương tính với chất kích thích (38 khách và 5 nhân viên quán).

Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ 14 đối tượng để làm rõ các hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Dân Việt tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem