Trước tình hình khó khăn của thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản tung ra các chương trình khuyến mãi như chiết khấu “khủng” cho khách hàng sẵn tiền. Các chuyên gia cho rằng việc này giúp doanh nghiệp giải quyết được khó khăn về thanh khoản và nguồn vốn; phần nào kéo được giá bất động sản xuống thấp hơn.
Sau buổi họp với đại diện 6 doanh nghiệp bất động sản vào ngày 20/2 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo rõ các phần việc với các sở, ngành để gỡ vướng cho 4 dự án bất động sản lớn ngay trong tháng 3.
Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.
Theo thông tin trên nhiều diễn đàn, hội, nhóm mua bán bất động sản, dự án chung cư Hà Nội Melody Residences đang áp dụng chính sách bán hàng với mức chiết khấu "khủng" khi thanh toán sớm 95%. Các chuyên gia cho rằng việc tăng chiết khấu được xem giải pháp “cứu cánh” cho các doanh nghiệp bất động sản.
Có được một ngôi nhà của riêng mình tại TP.HCM là ước mơ của nhiều người, nhất là với những người trẻ từ tỉnh lẻ chọn thành phố này để lập nghiệp. Ước mơ ấy sẽ ngày càng mãnh liệt theo từng dấu mốc của cuộc đời: khi tốt nghiệp ra trường, đi làm, đến khi lập gia đình.
Được chủ đầu tư Khai Sơn dành nhiều tâm huyết khi dành riêng 3 tầng tại 2 tòa với tổng diện tích lên tới 6574m2 để làm trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu cư dân, Khai Sơn City được các chuyên gia dự đoán sẽ trở thành trung tâm dịch vụ giải trí sầm uất nổi bật, đầy đủ tiện nghi tại khu vực Long Biên.
Dự án chung cư X2 Đại Kim (Hoàng Mai) được xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho người dân tái định cư sau khi chính quyền thu hồi đất xây dựng đường vành đai và các dự án khác tại Hà Nội. Dự kiến, 108 hộ dân tại khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng vừa bị giải tỏa, thu hồi đất sẽ về đây ở.
Các dự án chung cư thuộc khu đô thị quy mô được quy hoạch bài bản với nhiều tiện ích đa dạng ngày càng được nhiều khách hàng hiện đại lựa chọn, với mong muốn tối ưu hưởng thụ và nâng tầm chất lượng cuộc sống.
Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư, như: Ban quản trị do dân tự bầu, thuê đơn vị vận hành hay do công ty thành viên của chủ đầu tư vận hành... đều bộc lộ những bất cập, hạn chế....