Dự án trồng rừng
-
Dự án trồng rừng ở huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã bị biến tướng “xẻ thịt”, chia chác đất đai để trồng cao su nhằm trục lợi cá nhân. Vụ việc được phát hiện đã 10 năm, nhưng tỉnh Bình Phước vẫn không xử lý nghiêm, thời gian gần đây người dân lại tiếp tục có đơn tố cáo.
-
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã có văn bản trả lời các câu hỏi liên quan đến dự án trồng hơn 100 ha rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông nhưng sau đó chỉ còn một cây sống sót.
-
UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum chủ trì kiểm tra, xác minh vụ trồng rừng không thành rừng, gây thiệt hại tiền tỷ.
-
UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt 2 dự án trồng rừng, nhưng sau hơn 7 năm rừng dự án không thấy đâu, chỉ còn mỗi 1 cây thông cô đơn. Sự việc gây thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng, cảnh quan dọc quốc lộ 24 trọc trụi… trong khi trách nhiệm "trồng rừng không thành rừng" không có ai nhận.
-
Ngày 1.2, Viện KSND Tối cao cho biết vừa tống đạt cáo trạng truy tố 4 bị can, trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bằng thủ đoạn lừa dân đóng tiền để được hưởng hỗ trợ từ dự án trồng rừng chống biến đổi khí hậu do nước ngoài tài trợ.
-
Một dự án trồng rừng tại U Minh Hạ (Cà Mau) kéo dài 13 năm nhưng khi bị thanh tra thì hồ sơ, chứng từ của 10 năm đầu thực hiện dự án đã biến mất một cách đáng ngờ.