Du khách tới Hàn Quốc không phải kiểm dịch từ 1/10

Thứ bảy, ngày 01/10/2022 06:35 AM (GMT+7)
Quyết định của Hàn Quốc bỏ quy định test PCR sau khi nhập cảnh kể từ 1/10, có nghĩa là tất cả biện pháp kiểm soát biên giới với du khách đã được dỡ bỏ. Dòng khách du lịch tới Hàn Quốc dự kiến sẽ gia tăng cũng gây một số quan ngại, ví dụ như vấn đề liên quan tới “khu đèn đỏ”…
Bình luận 0
Du khách tới Hàn Quốc hoàn toàn không phải kiểm dịch từ 1/10 - Ảnh 1.

Kể từ 1/10, khách du lịch đến Hàn Quốc sẽ không cần phải test PCR vào ngày đầu tiên khi đến nữa. (Ảnh: inmykorea)

Khách du lịch Việt Nam tới Hàn Quốc đông thứ nhì trong tháng 7/2022

Báo chí quốc tế ngày 30/9 dẫn nguồn từ hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết, kể từ 1/10 khách du lịch đến Hàn Quốc không cần phải test PCR vào ngày đầu tiên khi đến.

Quyết định này nối tiếp thông báo nới lỏng các quy định kiểm soát biên giới từ ngày 3/9. Theo đó khách du lịch nhập cảnh không còn phải xuất trình kết quả âm tính với test Covid-19 trước khi khởi hành. Đồng thời, Hàn Quốc cũng bỏ yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhưng test PCR vẫn là bắt buộc đối với khách du lịch trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi đến.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cũng khuyến cáo: Những ai có triệu chứng nhiễm Covid-19 trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh, nên test PCR miễn phí tại các trung tâm y tế công cộng trên toàn quốc.

Hàn Quốc trở thành quốc gia được khách quốc tế du lịch tới nhiều thứ 20 trên thế giới và thứ 6 ở châu Á vào năm 2012, khi số khách du lịch nước ngoài đến nước này đạt 11,1 triệu người. Năm 2019, Hàn Quốc lập kỷ lục mọi thời đại đón 17,5 triệu khách quốc tế, trong đó khách du lịch Trung Quốc đóng vai trò quan trọng.

Du khách tới Hàn Quốc hoàn toàn không phải kiểm dịch từ 1/10 - Ảnh 2.

Cảnh sắc mùa Thu tuyệt đẹp tại khu vực đền Baekyansa trong Vườn Quốc gia Naejangsan của Hàn Quốc. (Ảnh: Shutterstock)

Du khách tới Hàn Quốc hoàn toàn không phải kiểm dịch từ 1/10 - Ảnh 3.

Khách Việt Nam du lịch Hàn Quốc trong tháng 7/2022 chiếm vị trí đông thứ nhì. (Ảnh minh họa: ven.vn)

Báo Ajudaily dẫn số liệu do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố ngày 31/8 cho biết: Sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch với tất cả khách du lịch nước ngoài có kết quả âm tính với test Covid-19 tại sân bay (bất kể tình trạng tiêm vaccine) từ tháng 6/2022, số lượng khách du lịch nước ngoài tới nước này trong tháng 7 đạt 263.985 người - tăng 218% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó khách du lịch Mỹ đông nhất với 53.942 người. Đông thứ nhì là khách du lịch Việt Nam với 18.867 người. Tiếp đó là Philippines với 18.146 người, Trung Quốc với 17.907 người, Nhật Bản với 11.789 người.

Tháng 10 là thời điểm tuyệt vời để du lịch Hàn Quốc trong không gian se lạnh nhưng vẫn ấm áp bởi chan hòa ánh nắng Thu. Thiên nhiên nơi nơi đều lộng lẫy với sắc lá Thu vàng - cam - đỏ trong màn trình diễn sắc màu cuối cùng trước khi mùa Đông tới. Đây cũng là mùa có nhiều lễ hội bao gồm cả truyền thống và hiện đại, cùng rất nhiều thực phẩm tươi ngon để khách du lịch thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc.

Korea.net dẫn kết quả một nghiên cứu thời trước Covid-19 cho thấy: Khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc thích được khám phá và trải nghiệm cả Thủ đô và các địa phương khác, hơn là chỉ đến thăm Seoul hoặc chỉ đến các địa phương.

Dư âm "khu đèn đỏ khét tiếng một thời" Hooker Hill, Hàn Quốc

Trải nghiệm đi bộ qua "khu đèn đỏ khét tiếng một thời" Hooker Hill ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc. (Video: Gary Stotts)

Trong những điểm đến hút khách nhất của Hàn Quốc có 5 tuyến đường ngắm lá Thu nổi tiếng, mà khách du lịch được tư vấn "nhất định phải ghé thăm" trong tháng 10-11/2022. Đó là các tuyến đường tới Vườn quốc gia Seoraksan, Vườn quốc gia Naejangsan, Vườn quốc gia Odaesan, Vườn quốc gia Songnisan và Núi Daedunsan.

Đồng thời trong số các tour tới những điểm đến đang được khách du lịch quan tâm, có cả những tour tới red light district (khu đèn đỏ). Về chủ để khá "nhạy cảm" này, trong bài đăng ngày 19/9 trên báo Seoul Times, nhà báo - tác giả chuyên viết về du lịch người Ireland Conor Purcell - kể lại chuyến đi tìm hiểu thực tế mới đây tới "red light district (khu đèn đỏ) khét tiếng một thời" Hooker Hill ở quận Itaewon của Seoul.

Du khách tới Hàn Quốc hoàn toàn không phải kiểm dịch từ 1/10 - Ảnh 5.

Khách du lịch khám phá một trong 5 tuyến đường ngắm cảnh quan sắc lá mùa Thu tuyệt nhất Hàn Quốc. (Ảnh: blog.trazy)

Dù mại dâm là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, nhưng red light district (khu đèn đỏ) Hooker Hill vẫn tồn tại trên một sườn đồi dốc theo kiểu nửa kín nửa hở, ở quận Itaewon - một trong những điểm đến hút khách du lịch nhất của Thủ đô Seoul.

Vào lúc 2 giờ sáng 17/9 Hooker Hill rất vắng vẻ, chỉ có vài gái làng chơi chán nản ngồi hút thuốc. Các quán bar như Tiger Tavern, Rous và Madrid cũng trống không. Vài vị khách phương Tây loạng choạng xuống dốc, họ phớt lờ lời mời gọi của gái làng chơi và đi thẳng tới quán bar Venus. Xem ra đây là khách quen nên biết rõ họ cần điều gì ở đâu.

Hooker Hill giờ rất khác so với "thời thịnh vượng" và hoạt động mại dâm không còn mang lại nhiều lợi nhuận như trước nữa. Gái làng chơi giờ trá hình hành nghề trong các tiệm cắt tóc, phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, Room Salon (làm "tay vịn" rót rượu cho các doanh nhân tới bàn công việc), gái quán bar, câu lạc bộ thoát y vũ, tiệm mát xa...

Du khách tới Hàn Quốc hoàn toàn không phải kiểm dịch từ 1/10 - Ảnh 6.

Nhịp sống ban ngày ở Hooker Hill thuộc quận Itaewon - một trong những điểm đến hút khách du lịch nhất của Thủ đô Seoul. (Ảnh: imgur)

Du khách tới Hàn Quốc hoàn toàn không phải kiểm dịch từ 1/10 - Ảnh 7.

Du khách dạo bộ trải nghiệm cuộc sống về đêm tại "khu đèn đỏ khét tiếng một thời" Hooker Hill thuộc quận Itaewon, Seoul. (Ảnh: lifeinkorea)

Theo một báo cáo được Viện Tội phạm học Hàn Quốc (KIC) công bố, cái gọi là "thương mại tình dục" trá hình ở Hàn Quốc ước tính vẫn có mức doanh thu 24 nghìn tỷ Won (20,4 tỷ USD) năm 2021…

Dư luận hoan nghênh việc Hàn Quốc dỡ bỏ tất cả biện pháp kiểm soát biên giới cho du khách từ 1/10, nhưng lo ngại về những phức tạp nảy sinh tại những nơi như Hooker Hill lại dấy lên, bởi đó cũng là một thực tế từng xảy ra tại một số điểm đến "nhạy cảm" khác.

Linh Quyên (Straits Times, Seoul Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem