Du lịch TP.HCM thu 6.300 tỷ đồng dịp Tết Quý Mão

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 27/01/2023 14:04 PM (GMT+7)
Tại TP.HCM, dịp Tết Quý Mão 2023, khách đến các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ ước đạt khoảng 1,7 triệu lượt. Khách lưu trú tại các cơ sở ước đạt khoảng 250.000 lượt. Công suất phòng ước đạt 85%. Doanh thu ước khoảng 6.300 tỷ đồng.
Bình luận 0

Thông tin mới nhất từ Sở Du lịch TP.HCM về hoạt động du lịch tại thành phố dịp Tết Quý Mão cho biết, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt khoảng 65.000 lượt. 

Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1,7 triệu lượt. Khách lưu trú tại các cơ sở ước đạt khoảng 250.000 lượt. Công suất phòng ước đạt 85%. Doanh thu khoảng 6.300 tỷ đồng.

Du lịch TP.HCM thu 6.300 tỷ đồng dịp Tết Quý Mão - Ảnh 1.

Du lịch TP.HCM Tết Quý Mão: Khách quốc tế đến TP.HCM dịp Tết ước đạt khoảng 65.000 lượt. Ảnh: Hồng Phúc

Theo thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài và sát Tết Dương lịch nên lượng khách Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng hơn nhiều so với Tết Dương lịch ở hầu hết các hành trình tour. 

Các điểm đến được khách du lịch ưu tiên lựa chọn vào dịp Tết Nguyên đán 2023 trong nước là Phú Quốc, Đà Lạt, Sa Pa, miền Bắc và miền Trung… Doanh nghiệp lữ hành thành phố phục vụ khoảng 23.000 lượt khách đi các tỉnh, thành với doanh thu 148 tỷ đồng trong mùa tết. 

Đối với khách đi du lịch nước ngoài, các doanh nghiệp phục vụ khoảng 18.000 lượt khách, doanh thu khoảng 432 tỷ đồng. 

Theo đánh giá của Sở Du lịch TP.HCM, Tết năm nay, mặc dù du lịch vẫn chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng du khách hào hứng với kế hoạch đi du lịch nước ngoài, đến những điểm hầu như đã mở cửa bình thường trở lại, chính sách visa thuận tiện hơn, như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Lượng khách quốc tế đến TP.HCM đi du lịch từ các tỉnh thành khoảng 3.500 lượt với doanh thu khoảng 27 tỷ đồng, từ các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Thái Lan, Anh…

Du lịch TP.HCM thu 6.300 tỷ đồng dịp Tết Quý Mão - Ảnh 3.

Công suất phòng khách sạn Tết 2023 lên đến 80-85%. Ảnh: Hồng Phúc

Ở lĩnh vực lưu trú, công suất phòng tại các khách sạn trên địa bàn TP.HCM tiếp tục tăng cao, dao động 80-85% nhờ lượng lớn khách quốc tế, khách Việt kiều về nước đón Tết, sum họp gia đình.

Các điểm tham quan, vui chơi giải trí tại TP.HCM tổ chức nhiều trò chơi, chương trình hấp dẫn: Công viên văn hóa Đầm Sen năm nay không tăng giá vé, Suối Tiên ra mắt nhiều sản phẩm độc đáo, mới lạ như Suối Tiên Farm, Farm Dừa Suối Tiên, Farm Cừu… Lượng khách đến các điểm tham quan hơn 80.000 lượt với doanh thu khoảng 60 tỷ đồng dịp Tết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem