Được bị hại xin giảm án, Đường Nhuệ nói không cần

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 18/08/2020 11:48 AM (GMT+7)
Tại phiên toà sơ thẩm xét xử Đường Nhuệ vụ đánh người giữa trụ sở Công an phường, mặc dù được phía bị hại xin Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tuy nhiên Đường Nhuệ nói không cần.
Bình luận 0

Theo đó, tại phiên toà, bà Đinh Thị Lý (TP.Thái Bình, Thái Bình, mẹ bị hại Mai Thế Duy – SN 1988) cho biết, bà ghi nhận tấm lòng từ phía bị cáo.

Trước câu hỏi đề nghị về việc có nhận lời xin lỗi, nhận khoảng bồi thường 100 triệu đồng của bị cáo từ phía luật sư bào chữa, bà Lý cho biết, việc mẹ con bà theo đuổi sự việc nhiều năm qua là để tìm công lý, chứ không phải vì tiền bồi thường.

Theo lời người phụ nữ này, những gì mẹ con bà đã phải chịu đựng trong thời gian vừa qua thì không bút nào có thể tả được.

"Tôi đại diện đứng trước phiên toà xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo trong vụ án này" – bà Lý nói.

Được bị hại xin giảm án, Đường Nhuệ nói không cần - Ảnh 1.

Tại phiên toà, bà Lý đại diện cho phía bị hại đã xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Đường Nhuệ, tuy nhiên bị cáo này nói không cần.

Sau đó, tại phiên toà, việc trao nhận 100 triệu tiền bồi thường giữa 2 bên đã diễn ra.

Về phía Đường Nhuệ, bị cáo này đồng ý bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng, tuy nhiên về việc bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho mình, Đường Nhuệ nói không cần.

Trước khi bước sang phần tranh luận, vị đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội.

Theo đó, đủ cơ sở kết luận, vào sáng ngày 18/11/2014, bị cáo Đường Nhuệ có hành vi dùng tay trai đánh vào mặt nạn nhân Duy.

Nhà chức trách nhận định, hành vi của Đường Nhuệ là rất nghiêm trọng, mặc dù không có mâu thuẫn với anh Duy nhưng lại hành hung anh này đến thương tích.

Được bị hại xin giảm án, Đường Nhuệ nói không cần - Ảnh 2.

Đường Nhuệ sau khi nghe bản luận tội từ vị đại diện Viện kiểm sát bất ngờ đề nghị luật sư bào chữa tiếp tục tham gia trong phần tranh luận.

Hành vi đó thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, xâm hại sức khoẻ anh Duy, gây bất bình trong nhân dân, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai hành vi phạm tội, tác động gia đình khắc phục hậu quả, có bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng huân chương nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, toàn bộ các tài liệu chứng cứ có hồ sơ trong vụ án đảm bảo quá trình chứng minh hành vi phạm tội, khẳng định cáo trạng của VKSND TP.Thái Bình là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Viện kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình giữ nguyên quan điểm truy tố Đường như cáo trạng.

Cũng theo Viện kiểm sát, tại phiên toà hôm nay, 2 bên đã tự nguyện bồi thường cho nhau 100 triệu đồng.

Viện kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đề nghị HĐXX tuyên bố Đường Nhuệ phạm tội "Cố ý gây thương tích", đề nghị toà tuyên phạt Đường Nhuệ từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Đáng chú ý, sau khi viện kiểm sát đọc bản luận tội, Đường Nhuệ lại đề nghị luật sư tham gia phần tranh tụng, khác hoàn toàn với đề nghị ban đầu, rằng không cần 2 luật sư tham gia bào chữa trong phần tranh luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem