Đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi đang nối dài ở một miền quê Bình Dương

Lê Thanh (Cổng TTĐT huyện Dầu Tiếng) Chủ nhật, ngày 30/10/2022 18:56 PM (GMT+7)
Về xã An Lập, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) thời điểm này, dọc các tuyến đường nông thôn, nhiều khóm hoa mười giờ, cánh bướm, hoa sam, chiều tím,...đua nhau khoe sắc.
Bình luận 0

Ở xã An Lập, người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa 2 bên đường nông thôn mới, không chỉ tạo nên cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, mà còn góp phần bảo vệ hành lang an toàn giao thông. 

Điều đặc biệt là những tuyến đường hoa nông thôn mới này được xây dựng nên bởi bàn tay của những người nông dân, phụ nữ, thanh niên trong chính người trong ấp. 

Mỗi mùa trong năm, các chi hội, hội viên lại có hướng trồng thêm với nhiều loại hoa đường nông thôn mới tạo nên vẻ đẹp riêng cho vùng quê An Lập.

Đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi đang nối dài ở một miền quê Bình Dương - Ảnh 1.

Hành lang giao thông, đường nông thôn mới xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương được trồng cỏ đậu...ở các tuyến đường khác thì dân trồng các loại hoa như hoa mười giờ, hoa sam, hoa cánh bướm, hoa chiều tím...

Trước đây, ven hai bên lề các tuyến đường ở các ấp thường để cỏ mọc hoặc được tận dụng trồng rau. Nhưng khi được UBND xã phát động trồng hoa, làm đẹp đường, ngõ xóm, nhiều hội viên nông dân trong các ấp đã bảo nhau góp sức, góp công để nối dài các tuyến đường hoa. 

Đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi đang nối dài ở một miền quê Bình Dương - Ảnh 2.

Hoa mười giờ được người dân nhiều địa phương lựa chọn khi trồng trên các tuyến đường nông thôn mới.

Không chỉ được ví như những bức tranh thiên nhiên tô điểm sắc màu cho cảnh quan nông thôn thêm tươi mới, việc xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới còn góp phần thực hiện tốt Tiêu chí số 17 về Môi trường trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới.

Đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi đang nối dài ở một miền quê Bình Dương - Ảnh 3.

Người dân xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tham gia trồng cây chuông vàng trên tuyến đường nông thôn mới.

Được biết, vài năm trở lại đây, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các hội, đoàn thể như: Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên đã đẩy mạnh phong trào trồng hoa trên đoạn đường tự quản.

Hiện tại đã có 5/7 ấp trên địa bàn xã An Lập triển khai thực hiện tuyến đường hoa nông thôn mới. Việc xây dựng và phát triển mô hình đường hoa nông thôn mới, và chọn cây giống là cây chuông vàng đã góp phần tạo diện mạo xinh tươi, khởi sắc cho các tuyến đường trong xã. 

Những con đường hoa đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp mỗi người có ý thức bảo vệ môi trường và đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Qua đây, các Hội đoàn thể cùng với cấp uỷ, chính quyền các ấp tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay trên địa bàn xã An Lập đang tiếp tục nhân rộng mô hình con đường hoa nông thôn. Không có con số thống kê chính xác quãng đường, diện tích hoa được cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân trồng bởi những tuyến đường hoa tăng lên mỗi tuần, mỗi tháng. 

Các tuyến đường hoa, đoạn đường hoa tại các ấp của xã An Lập và đang từng bước cổ vũ phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi đang nối dài ở một miền quê Bình Dương - Ảnh 5.

Nhiều quảng đường nông thôn mới ở các địa phương được trồng hoa chiều tím.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem