Em bé bị hoại tử tay do tiêm phòng lao là không có căn cứ

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 17:48 PM (GMT+7)
Ngày 21.3, tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, thông tin cháu bé 22 ngày tuổi bị hoại tử cánh tay, tính mạng đang nguy kịch do tiêm phòng lao là không có căn cứ.
Bình luận 0
Bệnh nhân Khuất Tiến M. (sinh ngày 16.2.2014) trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đi tiêm phòng lao vào ngày 4.3 tại trạm y tế xã. Tuy nhiên, sau 3 ngày tiêm, cháu bỏ bú, quấy khóc suốt đêm. Gia đình đã đưa cháu lên bệnh viện tỉnh Hòa Bình.

Sau khi nhận thấy cánh tay trái của cháu bé bị tím tái, bệnh viện đã chuyển lên bệnh viện Nhi T.Ư. Các bác sĩ bệnh viện Nhi cho biết, cháu bé nhập viện nhiễm trùng huyết toàn thân, nặng nề, thở máy, rối loạn đông máu, bàn tay trái tím đen. Theo chẩn đoán ban đầu bé bị sốc nhiễm trùng, tắc mạch chi bàn tay trái.

TS-BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng khoa Sơ sinh (bệnh viện Nhi T.Ư) cho biết, tình trạng của cháu bé hoàn toàn không liên quan đến tiêm vaccin phòng lao vì trên phim Xquang không thấy có hình ảnh nhiễm lao. Bệnh lý cho thấy cháu bé bị nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng huyết nặng nề gây nên tình trạng trên.

Bác sĩ Hà cho biết, sau 2 tuần điều trị, sức khỏe cháu bé đã đỡ hơn, các vết hoại tử không bị lan ra mà chỉ khu trú ở đầu ngón tay. Tuy nhiên, di chứng hoại tử chưa đánh giá được, nếu không phục hồi thì các bác sĩ sẽ phải tháo khớp ngón tay của cháu bé.

Theo bác sĩ Hà, tình trạng nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh xảy ra khi trẻ có sức đề kháng kém. Các cháu bé bị nhiễm trùng máu nặng không thể giải thích được, không tìm được đường vào. Nhiễm trùng máu sẽ gây ra tắc mạch máu ở bất cứ cơ quan nào. Đây là bệnh lý sơ sinh không điển hình.
Diệu Linh (Diệu Linh )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem