Gạo cứu đói
-
Quảng Bình bất ngờ xin rút khỏi danh sách hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết để nhường cho các địa phương khác một lần nữa lại gây chú ý dư luận.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát khiến cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, Bộ LĐTBXH đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho các địa phương.
-
Chiều nay 16/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành QĐ 1409/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tổng số gạo được cấp là hơn 4.117 tấn.
-
UBND tỉnh Quảng Trị đã xin Trung ương hỗ trợ hơn 807 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân ăn Tết Nguyên đán 2021.
-
Để người dân không rơi vào cảnh thiếu đói mùa giáp hạt, Binh đoàn 15 đã chở gạo đến nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum giúp bà con vượt qua khó khăn.
-
Theo quy định, mỗi khẩu thuộc diện hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 15kg gạo trong dịp Tết Đinh Dậu. Thế nhưng, khi nhận gạo về, UBND xã lại thống nhất hỗ trợ cho cả những hộ đã thoát nghèo năm 2016 khiến nhiều người dân bất bình.
-
Đến 18.1, một số tỉnh đã bắt đầu chia gạo cứu đói cho người nghèo. Lãnh đạo Bộ LĐTBXH cho biết, mục tiêu trước 25 tháng Chạp (trước 22.1.2017) sẽ hoàn thành việc cấp gạo cứu đói cho người nghèo, đảm bảo cho bà con no đủ trong dịp tết.
-
“Quan điểm của Chính phủ là chừng nào còn dân đói thì vẫn cần được hỗ trợ, không kể là tỉnh giàu hay tỉnh nghèo” - ông Nguyễn Trọng Đàm (ảnh) – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH trả lời phóng viên Báo NTNN - Dân Việt xung quanh việc tỉnh giàu vẫn xin cấp gạo cứu đói (NTNN số ra ngày 6.1).
-
Chịu thiệt hại nặng nề của 3 đợt lũ liên tiếp, với điều kiện hiện có, chính quyền và người dân Quảng Ngãi khó mà khắc phục, nếu không có sự hỗ trợ từ Trung ương.
-
Đến ngày 5/1, có 15 tỉnh xin cấp gạo cứu đói với hơn 17.000 tấn. Một số tỉnh khó khăn như Sơn La, hay gặp thiên tai như Quảng Nam nhưng không xin cứu trợ.