Gạo việt nam
-
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đến thời điểm này, giá gạo xuất khẩu của các nguồn cung thế giới gồm Việt Nam, Thái Lan và Pakistan tiếp tục có biến động khá mạnh.
-
Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 8,29 triệu tấn gạo, giá trị 4,78 tỷ USD, tăng 16,7% về khối lượng và tăng 38,4% về giá trị so với năm 2022. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn 30 năm tham gia xuất khẩu gạo. Thế nhưng, các doanh nghiệp trong ngành lại có một năm chật vật kiếm từng đồng lãi...
-
Toàn cầu tăng tốc thu gom, xuất khẩu một loại lương thực của Việt Nam lần đầu tiên chạm mốc 5 tỷ USD
Trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỷ USD (mức cao nhất trong những năm gần đây và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước). Đóng góp cho sự tăng trưởng đó, nổi lên hai điểm sáng là rau quả và gạo. -
Trên sân khấu được trang trí bằng những bông lúa trĩu bông, những đống rơm, gốc rạ mênh mông như cánh đồng lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan mở đầu bài phát biểu tại Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam, Hậu Giang 2023 bằng câu hỏi ngắn gọn mà thân tình: "Bạn ăn cơm chưa?".
-
Do tới quý III/2023, Angimex mới kinh doanh có lãi chút ít nên lợi nhuận có được chưa bù đắp được lợi nhuận bị âm.
-
Tính toán của cơ quan chức năng ngành nông nghiệp, năm nay nước ta dự tính xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, thu về khoảng 4,6 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử của ngành lúa gạo Việt, giá gạo cũng liên tiếp lập kỷ lục mới.
-
Indonesia, nước đông dân nhất Đông Nam Á, sẽ tiếp tục mua vào một lượng gạo lớn trong năm 2024. Nhu cầu của một số nước khác vẫn không giảm, vì vậy giá gạo thế giới nói chung được dự báo sẽ vẫn neo cao.
-
Festival Lúa gạo Việt Nam 2023 sẽ được tổ chức tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, từ ngày 11-15/12 tới đây nhằm ghi nhận sự kiện xuất khẩu gạo của Việt Nam lập kỷ lục mới, đạt 7,1 triệu tấn gạo và 4 tỷ USD sau 10 tháng. Dự kiến cả năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta sẽ lần đầu tiên chạm mốc 8 triệu tấn.
-
Dù Ban tổ chức hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 tổ chức ở Philippines chưa công khai tên gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua là quán quân, vẫn có thể hiểu ST25 đã đạt giải nhất.
-
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, việc gạo Việt Nam được vinh danh gạo ngon nhất thế giới thêm một lần nữa khẳng định chất lượng cũng như uy tín của gạo Việt trên thị trường quốc tế.