Gaza
-
Các lãnh đạo Hamas vừa bác bỏ đề xuất trong đó Israel sẽ dừng chiến tranh nếu các thủ lĩnh hàng đầu của nhóm vũ trang Palestine rời khỏi Gaza.
-
Quân đội Israel hôm thứ Ba 23/1 xác nhận, ít nhất 21 binh sĩ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một cuộc phục kích ở trung tâm Dải Gaza.
-
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói rằng kế hoạch của Israel nhằm tiêu diệt nhóm Hồi giáo Palestine Hamas ở Gaza không hiệu quả và Liên minh châu Âu phải theo đuổi nỗ lực tạo ra "giải pháp hai nhà nước" bất chấp sự phản đối của Israel.
-
Một lãnh đạo cấp cao của nhóm vũ trang Hamas tên là Sami Abu Zuhri tuyên bố, việc Thủ tướng Netanyahu từ chối chấm dứt chiến tranh ở Gaza "có nghĩa là không có cơ hội cho sự trở lại của những con tin bị bắt (ở Israel)".
-
Trải qua hơn 100 ngày chiến sự, trước mắt người dân Dải Gaza vẫn là một cuộc xung đột dai dẳng chưa nhìn thấy lối thoát. Người dân nơi đây đang kiệt quệ cả về sức khỏe và tinh thần do khan hiếm thực phẩm.
-
Người chết đói và xác chết bị bỏ lại trên đường phố: Đây là bức tranh thảm khốc về tình trạng ở phía bắc Gaza qua miêu tả của một quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động cứu trợ tại khu vực này.
-
Theo phân tích của CNN, việc bắn phá liên miên, mất điện và thiếu hụt trang thiết bị đã khiến gần như mọi bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza ngừng hoạt động. CNN cũng đưa bằng chứng về các cuộc tấn công liên tục vào và ở khu vực lân cận các bệnh viện dù đang có mặt các bác sĩ, bệnh nhân, dân thường bên trong.
-
Các nguồn tin của Israel đưa tin rằng Đại tá Sevi Shaev, chỉ huy Lữ đoàn Golani của quân đội Israel, người đã chụp ảnh tại nhà của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở Gaza, đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lực lượng kháng chiến Palestine, Albawaba đưa tin.
-
Lữ đoàn Al-Qassam - cánh quân sự của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas tuyên bố rằng, họ đã ném bom "Tel Aviv" bằng một loạt tên lửa nhằm đáp trả các vụ thảm sát của Israel nhằm vào dân thường ở Dải Gaza.
-
Cuộc xung đột ở Dải Gaza trong năm 2024 sẽ đạt được giải pháp ngoại giao hoặc âm ỉ diễn ra từ từ, nhưng không nên mong đợi một bước ngoặt mang tính quyết định có lợi cho một trong các bên, cũng như một bên nào đó đầu hàng, chuyên gia bình luận.