Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Rất nhiều nông dân phấn khởi cho biết, đã rất mong chờ, háo hức và kỳ vọng rất lớn vào Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022.
Sáng ngày 29/5, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 lần thứ 4 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tổ chức; Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt thực hiện sẽ chính thức diễn ra.
Từ Đồng Nai, nhưng ông Lê Văn Quyết – Giám đốc HTX nông nghiệp công nghệ cao Long Phát (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã có mặt tại Sơn La ngay từ chiều 27/5.
Ông Quyết phấn khởi cho biết: "Tôi rất vui mừng khi được tham gia Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022, tổ chức tại Sơn La".
Được ghi nhận thuộc lớp nông dân tiên phong áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi gà, ông Quyết tự hào nói: "Hiện, Long Thành Phát là hợp tác xã nuôi gà xuất khẩu duy nhất trên cả nước. HTX nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát có 17 thành viên, tham gia nuôi với quy mô 9 triệu con gà/năm, mỗi năm nuôi 5,5-6 lứa gà (bình quân nuôi 1,5 triệu con gà/lứa)".
Theo ông Quyết, để nuôi gà xuất khẩu HTX nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát áp dụng công nghệ cao trong sản xuất. Tất cả các khâu đều được áp dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa. Toàn bộ dây chuyền chăn nuôi đều sử dụng công nghệ chạy lạnh, công nghệ sinh học và ứng dụng men sinh học khử mùi, bảo đảm vệ sinh môi trường.
"Tôi đánh giá rất cao việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với nông dân Việt Nam. Đây là dịp để nông dân chúng tôi được nói lên những tâm tư, nguyện vọng trực tiếp đến Thủ tướng Chính phủ" - ông Quyết nhấn mạnh.
Theo Giám đốc HTX nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát Lê Văn Quyết, một trong những khó khăn lớn nhất của các HTX hiện nay là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao khi những người trẻ và trí thức thường không thích về HTX để làm việc.
"Tôi rất mong thông qua Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2022, Thủ tướng, Chính phủ sẽ có những giải pháp cụ thể, thiết thực hỗ trợ đào tạo nhân lực cho HTX và khuyến khích đội ngũ trí thức có trình độ cao trong cả sản xuất và quản trị về làm việc tại các HTX" - ông Quyết nói.
Nhà ở bản Pha Cúng, xã Lóng Phiên, huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La), anh Trần Như Kiên – Giám đốc HTX Phương Nam đã đi từ 3 giờ sáng lên TP Sơn La chuẩn bị tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022.
Anh Kiên phấn khởi nói: "Khi biết tin tôi được lựa chọn là nông dân tiêu biểu đi dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022, các thành viên trong HTX rất phấn khởi, vui mừng. Sáng ngày hôm qua, các xã viên HTX đã tập trung có mặt đông đủ tại nhà tôi để gửi gắm những tâm tư, trăn trở tới Thủ tướng Chính phủ".
Anh Kiên cho biết: HTX Phương Nam hiện đang trồng hơn 100ha cây ăn quả, trong đó có 65ha cây ăn quả đã được cấp mã số vùng trồng. Nhãn chín muộn là cây trồng chủ lực của HTX Phương Nam. Nhờ trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP nên những năm gần đây, sản phẩm nhãn chín muộn của HTX không chỉ được bán trong các hệ thống siêu thị trong nước mà còn xuất khẩu sang nước ngoài.
"Từ 3 năm nay, HTX Phương Nam đã xuất khẩu nhãn tươi sang thị trường các nước như Mỹ, Singapore. Bình quân 1ha cây ăn quả cho thu nhập từ 400 – 600 triệu đồng/ha"- anh Kiên phấn khởi nói.
"Trong những năm qua, chúng tôi rất vui mừng khi Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ đã quan tâm, đưa ra nhiều chính sách để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022, nông dân Sơn La chúng tôi rất mong muốn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm đầu tư các trung tâm chiếu xạ tại Sơn La để giúp các sản phẩm nông sản có thể chiếu xạ trước khi xuất khẩu sang thị trường các nước. Hiện tại để xuất khẩu sang Mỹ, Singapore chúng tôi phải đưa nhãn vào miền Nam để chiếu xạ. Do quãng đường di chuyển xa, nên vừa tăng chi phí vận chuyển, vừa giảm độ tươi ngon của nông sản" - anh Kiên bộc bạch.