Ghi ở Trúc Bạch: Ấm lòng tình người ở vùng cách ly phòng dịch covid-19

Hoàng Phan Thứ năm, ngày 19/03/2020 17:11 PM (GMT+7)
Người dân khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội xúc động khi nhận được những thùng sữa tươi TH true MILK do cán bộ phụ nữ, dân quân tự vệ, cán bộ các tổ dân phố mặc đồ bảo hộ vận chuyển đến từng gia đình sáng 19/3.
Bình luận 0

Ly sữa ấm tình người mùa dịch

Ngày 19.3, chương trình tặng 1 triệu ly sữa tươi TH true MILK (trị giá hơn 8 tỷ đồng) cho người dân cách ly, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai nhanh chóng, đến với vùng có những ca bị nhiễm virus SARS CoV-2 gây dịch covid-19 là khu phố Trúc Bạch và phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trúc Bạch là khu phố đã được cách ly từ ngày 7/3 sau khi phát hiện bệnh nhân số 17 dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ UBND phường Trúc Bạch cùng trong đoạn phố bị cách ly, các cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội như hội phụ nữ, dân quân tự vệ,… khẩn trương chuẩn bị chu đáo từng suất quà tặng sữa, đưa lên xe đẩy đi dọc đoạn phố để gửi tặng đến từng hộ đang trong diện phải cách ly.

img

Tập đoàn TH trao tặng 1 triêu ly sữa tươi TH true MILK cho Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Bà P.N.L, một hộ dân ở phố Trúc Bạch chia sẻ, cuộc sống trong vùng cách ly có xáo trộn ít nhiều. Khi các con bà không thể đi làm, niềm vui đi chợ mua đồ nấu ăn cũng bị gián đoạn nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn đủ đầy, không thiếu thứ gì. "Từ gạo, thịt cá tươi sống, rau quả cho đến gói gia vị, mắm muối cũng đều được cán bộ đưa đến tận nơi để chúng tôi hạn chế ra ngoài", bà L nói.

Gần nửa tháng cách ly, ngoài nhu yếu phẩm phục vụ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày thì đây là đầu tiên những hộ dân Trúc Bạch được nhận sữa tươi. Cũng như nhiều người khác, bà L có phần bất ngờ với phần quà này. Theo tiêu chuẩn, mỗi người sẽ nhận được 3 lít sữa (3 hộp loại 1 lít), với 4 nhân khẩu, gia đình bà L được tặng nguyên một thùng sữa. "Dịch bệnh là điều không ai mong muốn, chúng tôi phải tuyệt đối cách ly để phòng bệnh chung cho tất cả mọi người và ly sữa tươi chúng tôi được tặng hôm nay thật ấm áp tình người, khi biết rằng ở ngoài kia vẫn đang có nhiều người quan tâm đến chúng tôi", bà L xúc động nói.

Có người nhà là F2 tiếp xúc với người nhiễm dịch Covid-19, bà B.N.L, tại phường Vĩnh Phúc (Quận Ba Đình, Hà Nội) được xác định là F3 và cũng đang phải cách ly tại nhà riêng ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Ngôi nhà 3 tầng gia đình bà Lan đóng cửa kín suốt ngày. Mọi liên lạc, giao thiệp giữa bà Lan với bên ngoài và cán bộ phường đều qua điện thoại di động. Sáng sớm nay, khi được cán bộ phường gọi mở cửa nhà để ra nhận sữa, bà B.N.L cũng ngỡ ngàng. "Được hỗ trợ rau xanh, thực phẩm ăn uống sinh hoạt hàng ngày giờ lại có thêm sữa tươi bồi bổ sức khoẻ nữa, thật là quý hoá quá, cám ơn các anh chị vì chúng tôi mà vất vả", bà B.N.L nói khi nhận sữa từ chị Nguyễn Thị Mai Hương, cán bộ y tế, dân số tại UBND P.Vĩnh Phúc.

Tiếp sức người chống dịch

img

Người dân vùng cách ly ấm lòng khi nhận được sự quan tâm thiết thực trong chương trình Tặng 1 triệu ly sữa cho người cách ly phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TH true MILK thực hiện.

Cũng theo chị Mai Hương, từ khi có dịch Covid-19 khối lượng công việc của các chị rất nhiều, làm không quản ngày đêm. Cán bộ liên tục đi lại, bám địa bàn để giám sát, động viên, hỗ trợ các hộ cách ly. Hàng ngày, chị Hương và các đồng nghiệp tiếp nhận rau, thực phẩm từ các đơn vị gửi tặng rồi chia theo từng suất, đi xe máy đưa đến từng hộ gia đình. Chị Hương làm công việc này thành thục như một "shipper" chuyên nghiệp.

"So với các nhu yếu phẩm khác thì chở sữa là hơi nặng nhưng không sao, mình rất vui khi người dân được tặng sản phẩm thiết thực, rất tốt cho sức khoẻ trong lúc dịch thế này", chị Hương chia sẻ.

Trực tiếp đẩy xe đưa sữa xuống tặng người dân, bà Nguyễn Kim Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Trúc Bạch, cho biết toàn phường hiện có 7 chốt với 100 cán bộ làm việc quanh khu dân cư cách ly. Cán bộ thay phiên nhau trực chốt 24/24 giờ, công việc rất vất vả nhưng không một ai rời vị trí.\

"Lực lượng chống dịch như cán bộ phụ nữ, anh em dân quân, công an trật tự đều được tặng sữa uống, món quà thiết thực này là nguồn động viên, tiếp sức chúng tôi cùng nhau quyết tâm làm tốt nhất công việc của mình để chặn đứng dịch bệnh, không để lây lan", bà Lan nói.

Thông tin từ Tập đoàn TH, trong ngày 19.3 đã có 1.300 suất quà sữa, tương đương gần 20.000 ly sữa tươi đã được các lực lượng vận chuyển, gửi tặng tới toàn thể các hộ dân cách ly và cán bộ, y tá, dân quân tại quận Ba Đình làm nhiệm vụ phòng dịch Covid-19. Đây là các hoạt động nằm trong chương trình tặng 1 triệu ly sữa tươi do TH true MILK phối hợp với UB T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện, chung tay chống dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem