Giá cao

  • Trước những phản ánh của người dân trên mạng xã hội về giá điện, một HTX ở Hà Tĩnh đã ghi tên từng người rồi ra văn bản cắt điện.
  • Việc nông sản Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc không còn mới mẻ gì, thậm chí biết rất rõ “thói đỏng đảnh” của thị trường này nhưng bà con nông dân vẫn phải bán hàng cho thương lái Trung Quốc. Cứ mỗi mùa thu hoạch nông sản, thực trạng “đau lòng” này lại tái diễn và chưa biết khi nào mới chấm dứt.
  • Việc nông sản Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc không còn mới mẻ gì, thậm chí biết rất rõ “thói đỏng đảnh” của thị trường này nhưng bà con nông dân vẫn phải bán hàng cho thương lái Trung Quốc. Cứ mỗi mùa thu hoạch nông sản, thực trạng “đau lòng” này lại tái diễn và chưa biết khi nào mới chấm dứt.
  • Mặc dù còn gần 1 tháng nữa cây hành tăm mới đạt độ "già” nhưng hiện nay đã có mối tiêu thụ, giá thu mua cao nên nhiều hộ dân ở các huyện tại Nghệ An đã đổ xô thu hoạch sớm cây trồng này.
  • Còn gần 1 tuần nữa, thu hoạch chính vụ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) mới kết thúc, nhưng nguồn hàng vải thiều VietGap hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu thu mua của thương lái. Từ hiệu quả của cây vải thiều, năm 2017, Bắc Giang đã thí điểm ký cam kết với hơn 40.000 hộ nông dân trên địa bàn, sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap.
  • Từ đầu năm đến nay, 160 cây mít tựa như “con gà đẻ trứng vàng” mang lại khoản thu nhập không nhỏ cho gia đình ông Cao Viết Thủy ở thôn An Thượng, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
  • Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt, ông Nguyễn Văn Trung – Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NNPTNT) cho biết nghề giã cào không bị cấm, tuy nhiên cũng chỉ cho đánh từng vùng từng tuyến theo quy định...
  • Với mục đích sản xuất an toàn, tránh nguy cơ dịch bệnh phát sinh, ông Phạm Văn Tràng ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư (Thái Bình) đã thực hiện mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng an toàn sinh học, doanh thu mỗi năm đạt 6-7 tỷ đồng.
  • Năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên khi Tết Nguyên đán về, nhiều giúp việc gia đình về quê ăn Tết, thì các gia chủ lại khốn khổ với trăm bộn bề công việc khi vắng bóng người giúp việc. Tình trạng “cháy” người giúp việc, buộc phải trả công cao trong những ngày Tết để mong có người giúp việc ở lại nhiều năm qua vẫn là nỗi lo canh cánh với nhiều gia đình.
  • Vừa qua, có thông tin nông dân trồng tiêu đang trữ tiêu quá nhiều chờ giá cao. Tuy nhiên thực tế cho thấy đến thời điểm này, nông dân trồng tiêu đã bán đi khá nhiều. Lượng tiêu do dân trữ lại không còn nhiều.