Giả con dấu
-
Thái Nguyên Thảo (37 tuổi, ở xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã bị khởi tố để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
-
Vũ Thị Hương Lan sử dụng con dấu, tài liệu giả của Thủ tướng để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lãnh đạo Chính phủ.
-
Hành vi dùng thẻ "công vụ đặc biệt" giả tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có dấu hiệu của tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác quy định tại Điều 339 Bộ luật hình sự 2015.
-
Cựu đại tá lập công ty giả, làm giả con dấu của Bộ Quốc phòng, làm giả hồ sơ để tham gia đấu thầu các gói rà phá bom mìn trên địa bàn miền Trung.
-
Trong trường hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo không thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai thì Sharp Việt Nam sẽ khởi kiện ra Tòa án để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
-
Ngày 21.4, ông Nguyễn Văn Thoại (thôn 1, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục cung cấp cho NTNN/Dân Việt tờ xác nhận phần Lời chứng của UBND xã Quảng Minh có chữ ký và phần ghi danh đầy đủ tên ông Lê Văn Bầu cùng con dấu của UBND xã trong Bản khai liệt kê tài sản vừa được UBND xã Quảng Minh chuyển lại cho ông.
-
“Chú Loan hấp tấp bảo anh đưa Biên bản khai liệt kê tài sản đây em xem nào. Xem xong chú ấy nói: Ngày xưa em không ký sao anh lại ký, anh gạch đi không anh chết. Trước anh Loan là Chủ tịch xã, sếp của tôi nên khi nghe lời này tôi đã làm theo”, đó là trần tình của ông Lê Văn Bầu, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh về việc gạch hủy chữ ký và con dấu trong Bản khai liệt kê tài sản của ông Thoại, điện tử Dân Việt đã phản ánh ngày 12.3.
-
Việc 2 ông Vũ Đình Loan, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, huyện Hải Hà và Lê Văn Bầu, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã này có hành vi cố ý dùng quyền gạch hủy chữ ký, trong văn bản người dân mang đến công chứng khi đang thụ án tù treo đã được PV Dân Việt gửi đến cơ quan chức năng huyện Hải Hà xử lý.
-
Sau tết hàng ngàn lao động phổ thông đổ vào Bình Dương tìm việc. Nắm thời cơ này, hàng loạt cửa hàng photocopy dùng kỹ thuật vi tính làm ra những giấy tờ có con dấu giả để bán nhằm hưởng lợi bất chính.
-
Một chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đã bị bắt tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.