Gia Lai: Anh trai xô em ruột ngã tử vong

Trần Hiền Thứ bảy, ngày 28/09/2019 11:44 AM (GMT+7)
‎Trong lúc xô xát, Nóc lao đến túm cổ áo và tát vào mặt em nhiều cái rồi xô ngã, khiến nạn nhân đập đầu vào cân đồng hồ bất tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 28/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Krông Pa (Gia Lai). Nạn nhân là Rcăm K. (SN 1996, em ruột của nghi phạm, trú tại buôn Chinh Hòa, xã Ia Mlal, huyện Krông Pa).

Trước đó, vào chiều 27/9, anh trai của Rcăm K. là Rơcăm Nóc (SN 1993, trú cùng địa chỉ) đến nhà chị gái cùng buôn uống rượu. Đến khoảng 17h cùng ngày, cả hai về nhà rồi xảy ra mâu thuẫn với nhau. Lúc này, Nóc dùng tay tát vào mặt K. và xô ngã khiến người em đập đầu vào cân đồng hồ (loại cân 100kg) bất tỉnh.

img

Hiện trường xảy ra vụ án.

Dù được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng K. đã tử vong. Sau khi nghe tin em trai tử vong, Nóc đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nóc khai sau khi uống rượu ở nhà chị gái, hai anh em về nhà mẹ để ngủ. Khi Nóc đang nằm ngủ thì K. say rượu, chửi bới to tiếng nên Nóc vùng dậy quát. Lúc này, K. cầm vỏ chai rượu ném làm Nóc bị chảy máu ở mặt. Bực tức, Nóc lao đến túm cổ áo tát vào mặt em nhiều cái rồi xô ngã khiến nạn nhân đập đầu vào cân đồng hồ bất tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem