Giá sữa
-
Nông dân châu Âu xuống đường biểu tình bởi giá nông phẩm lao dốc và những ảnh hưởng từ lệnh cấm vận của Nga.
-
"Trong thời điểm này, tôi cũng cho rằng các hộ dân đang có ý định mở trang trại, tăng đàn cần cân nhắc kỹ lưỡng", ông Tông Xuân Chinh (ảnh) – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết.
-
Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) ngày 24.6 lại có công văn 172 gửi sở tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.
-
Sau khi báo chí phản ánh tình trạng các doanh nghiệp sữa cạnh tranh không bình đẳng trên thị trường. Nhiều công ty lách luật bằng cách thay vỏ, đổi tên, thêm chất, điều chỉnh độ tuổi dùng sữa để điều chỉnh giá bán trước thời điểm phải kê khai giá.
-
Bộ Tài chính chiều nay (14.5) đã tổ chức họp báo về giá sữa.
-
Ngày 19.4 ông Nguyễn Anh Tuấn- Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, mức giảm giá sữa từ 0,4-4% mà các doanh nghiệp sữa vừa kê là phù hợp với cơ cấu giá của các sản phẩm sữa kê khai lại giá.
-
Bộ Tài chính cho biết, từ 20/4, nhiều dòng sản phẩm sữa bột cho trẻ dưới 2 tuổi chính thức giảm giá. Tuy nhiên, trên thị trường giá sữa tăng với đủ chiêu lách luật.
-
Sau một thời gian dùng “chiêu” thay đổi bao bì sản phẩm để tăng giá bán, đến nay một vài hãng sữa lại tiếp tục thay đổi độ tuổi dành cho trẻ để “đẩy” giá bán thêm vài chục ngàn đồng/hộp so với trước.
-
Giá sữa dành cho trẻ em cao chót vót khiến ngành chức năng phải ra tối hậu thư. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, không nên hành chính hóa giá sữa mà phải thúc đẩy sản xuất trong nước và cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.
-
Dù các cơ quan quản lý đưa ra không ít giải pháp nhưng giá sữa dành cho trẻ em vẫn cao chót vót và có thể tiếp tục tăng lên. Trước tình hình này, Cục Quản lý giá đã ra tối hậu thư.