Giám đốc doanh nghiệp ở Huế xây công trình vi phạm: Sẽ khắc phục theo yêu cầu của chính quyền

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 15/04/2022 10:02 AM (GMT+7)
Giám đốc doanh nghiệp ở Huế xây dựng công trình vi phạm khẳng định sẽ khắc phục những vi phạm, thiếu sót theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Đạt - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng và bứng 2 cây xanh vỉa hè để trồng cây cảnh, ngày 14/4, ông Nguyễn Đạt đã lên tiếng về vụ việc này.

Giám đốc doanh nghiệp ở Huế xây công trình vi phạm: Sẽ khắc phục theo yêu cầu của chính quyền  - Ảnh 1.

Công trình của ông Nguyễn Đạt với hệ thống tường rào tiếp giáp với nhiều hộ dân được xây vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Phong Cầm.

Trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại, ông Đạt cho biết, bản thân ông sẽ chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng trong việc khắc phục những vi phạm, thiếu sót tại công trình ở số 85 Thái Phiên, TP.Huế. 

Cụ thể, hiện ông đang làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, sau đó sẽ khắc phục phần công trình tường rào vi phạm. Tại khu vực tường rào này ông sẽ xây dựng thêm gara ô tô. 

"Vừa rồi tôi nộp hồ sơ bên thành phố, nhưng còn thiếu bản vẽ nữa. Tôi đang hoàn thiện thủ tục", ông Đạt nói. 

Theo giải thích của ông Đạt, sở dĩ ông xây tường rào cao tiếp giáp với nhiều hộ dân là bởi khu vực này các nhà dân đều xây cao tầng, nhà vệ sinh của các hộ dân đều hướng về phía công trình của ông, trong khi công trình này ông xây để làm nhà thờ. 

Mặt khác, khu vực tiếp giáp này có quán cà phê mở nhạc ồn ào nên ông xây tường cao để hạn chế bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.

Ông Đạt cho hay, quy định của thành phố chỉ cho xây tường rào cao 2,6m, còn tường rào của ông xây cao 4m. 

Theo ông, trên thực tế quy định tường rào cao 2,6m là quy định đối với tường rào phía trước nhà, còn công trình tường rào của nhà ông xây hai bên nhà.

Giám đốc doanh nghiệp ở Huế xây công trình vi phạm: Sẽ khắc phục theo yêu cầu của chính quyền  - Ảnh 2.

Hai cây mai ông Nguyễn Đạt trồng trên vỉa hè trước công trình. Ảnh: Phong Cầm.

Về trường hợp nhà dân bị nứt tường do ảnh hưởng bởi việc xây dựng tường rào, ông Đạt nói ông đã bồi thường cho hộ dân bị ảnh hưởng số tiền 15 triệu đồng. Việc bồi thường này có xác nhận của UBND phường Tây Lộc.

Đối với việc ông bứng 2 cây xanh vỉa hè để trồng cây cảnh, ông Đạt cho biết, ông sẽ khắc phục khi tuyến đường Thái Phiên được quy hoạch trồng loại cây xanh vỉa hè thống nhất. 

Ông Đạt cho rằng, tuyến đường Thái Phiên từ trước đến nay chưa được xây dựng vỉa hè do thiếu ngân sách. Vỉa hè trước nhà hộ dân nào thì hộ đó tự làm tùy theo khả năng tài chính của mỗi hộ, nên mỗi nhà làm vỉa hè một kiểu. 

Cây xanh vỉa hè đoạn đường này cũng lộn xộn, vì ai có cây gì trồng cây nấy, gây mất mĩ quan.

"Hai cây xanh vỉa hè trước công trình của tôi gồm một cây phượng đã bị mục gãy, còn cây nhạc ngựa cũng đã bị gió bão làm gãy cành, chỉ còn thân. Hưởng ứng phong trào "Mai vàng trước ngõ" của tỉnh, tôi trồng 2 cây mai. Tôi trồng cây theo khoảng cách quy định và làm đẹp đường phố. Dân họ phản ánh không đúng thực tế…", ông Đạt nói.

Như tin đã đưa, thời gian qua, người dân ở đường Thái Phiên, TP.Huế phản ánh ông Nguyễn Đạt xây dựng công trình tường rào vi phạm trật tự xây dựng gây ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

Giám đốc doanh nghiệp ở Huế xây công trình vi phạm: Sẽ khắc phục theo yêu cầu của chính quyền  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đạt cho biết, ông đã bồi thường cho hộ dân bị nứt tường nhà số tiền 15 triệu đồng. Ảnh: Phong Cầm.

Cụ thể, từ cuối năm 2021, ông Đạt xây dựng công trình tường rào tiếp giáp với 10 hộ dân. Công trình tường rào này được xây dựng sai phép, gây ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân xung quanh. Trong đó đã xuất hiện tình trạng nhà dân bên cạnh công trình bị nứt tường, gây nguy hiểm vào mùa mưa bão.

Theo UBND TP.Huế, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, cơ quan này đã chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý công trình vi phạm của ông Đạt nhưng ông này không chấp hành. Đến nay công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Ngoài xây dựng công trình vi phạm, ông Nguyễn Đạt còn bứng 2 cây xanh vỉa hè trước công trình để trồng cây cảnh. Cụ thể, trước đây, tại đoạn vỉa hè trước công trình của ông Đạt có 2 cây cổ thụ gồm 1 cây phượng vàng và 1 cây nhạc ngựa tuổi đời hàng chục năm. Vào cuối năm 2021, trong quá trình chỉnh trang vỉa hè, ông Đạt đã bứng 2 cây này để trồng 2 cây mai.

Theo lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế, việc trồng cây xanh vỉa hè phải thực hiện đúng theo quy hoạch chi tiết, nếu không sẽ phá vỡ quy hoạch. Vì vậy, đơn vị này sẽ yêu cầu ông Đạt khắc phục bằng việc trồng lại cây đúng theo quy định…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem