Gian lận thi cử
-
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật 5 đảng viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm.
-
Tỉnh ủy Hòa Bình quyết định cảnh cáo Phó chủ tịch thường trực Bùi Văn Cửu và đề nghị cách chức Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Bùi Trọng Đắc, do sai phạm trong gian lận thi cử năm 2018.
-
Sáng 15/7, trên một số trang báo mạng xuất hiện thông tin: Lạng Sơn có thí sinh thi THPT Quốc gia 2019 bị điểm liệt (0 điểm) nhiều nhất cả nước với 116 thí sinh bị điểm 0 ở nhiều môn thi.
-
Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019, nhiều người tò mò muốn biết điểm thi trung bình của các địa phương từng xảy ra gian lận thi cử sẽ ra sao trong năm nay?
-
Phó phòng Khảo thí tỉnh Sơn La nhận một tỷ đồng để nâng điểm các môn thi THPT quốc gia 2018 cho hai thí sinh.
-
Viện KSND tỉnh Sơn La đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Gian lận thi cử ở Hà Giang là một trong những sự kiện nóng nhất tuần qua. Công an tỉnh Hà Giang đã xác định có 210 bố, mẹ của 107 thí sinh (có 2 thí sinh cùng chung bố mẹ, 2 thí sinh có bố đã mất) hiện đang sinh sống, làm việc trong các cơ quan, ban, ngành sự nghiệp, đơn vị kinh doanh và làm nghề nông nghiệp, kinh doanh, lao động tự do… tại tỉnh Hà Giang và tỉnh khác.
-
Trong bản cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án...
-
Lạng Sơn từng là “điểm nóng” về thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Điều này khiến nhiều thầy cô khá e sợ với trọng trách chấm thi tự luận đảm bảo sao cho kết quả chấm thi được trung thực, công bằng, khách quan nhất trong kỳ thi năm nay.
-
Người có biệt danh "lão phật gia" nhờ nâng điểm thi THPT quốc gia 2018 cho thí sinh ở Hà Giang vẫn chưa được làm rõ.