Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây

Lê Hoàng Thứ bảy, ngày 27/01/2024 19:18 PM (GMT+7)
Những ngày cận kề cuối năm, khắp các đường đến ngõ xóm, ngập tràn giấy màu, hoa giấy với tiếng cười tiếng nói rộn vang cả làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế. Dân bộn bề cho việc gấp, xếp, cắt, dán... làm hoa giấy cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Bình luận 0
Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 1.

Làng hoa giấy Thanh Tiên (thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TT. Huế), nằm phía hạ lưu sông Hương, cách thành phố Huế 7km. Ảnh: Lê Hoàng

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 2.

Làng Thanh Tiên (thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TT. Huế), có lịch sử hình thành hơn 300 năm. Cứ Tết đến xuân về, không khí làm hoa giấy lại nhộn nhịp, bận rộn hơn. Ảnh: Lê Hoàng

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 3.

Hoa giấy được người dân bó thành từng cục lớn vào một gậy tre. Sau đó được người dân làng Thanh Tiên vác lên vai hoặc gắn vào xe đạp đưa đến chợ hoặc rao bán ở các con đường làng để các gia đình mua về trang trí trong nhà mỗi khi Tết đến xuân về. Ảnh: Lê Hoàng

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 4.

Đôi nam thanh, nữ tú làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TT. Huế cầm trên tay hai cây hoa giấy dưới ánh nắng chiều mờ ảo. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 5.

Hoa giấy Thanh Tiên, thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TT. Huế có hai loại: Hoa ngũ sắc để cúng trên bàn thờ ngày Tết cổ truyền; loại hoa sen để trưng bày phòng khách mỗi gia đình. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 6.

Hoa giấy làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TT. Huế, được người dân đưa xuống thuyền qua sông. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 7.

Hoa giấy được đưa lên thuyền theo chân người ra chợ bán cho người dân trang trí Tết. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 8.

Những ngày cuối năm, khi ra đường đều dễ dàng bắt gặp màu sắc sặc sỡ của những cánh hoa giấy trông rất đẹp mắt. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 9.

Dịp Tết cháu nhỏ cũng được bố mẹ giao cho nhiệm vụ đi bán hoa giấy. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 10.

Với người dân Huế hoa giấy không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 11.

Thiếu nữ Huế tạo dáng check-in với hoa giấy. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 12.

Giá bán loại hoa giấy để cúng 5.000 – 7.000 đồng/cặp; còn hoa giấy sen 10.000-20.000 đồng/bông. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 13.

Hoa giấy Thanh Tiên, Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TT. Huế với nhiều sắc màu rực rỡ. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 14.

Theo người dân làm hoa giấy của làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, TT. Huế, mang lại nhiều lợi nhuận không cao. Mong muốn lưu giữ nghề truyền thống của cha ông để lại. Ảnh: LH

Giấy màu, hoa giấy ngập tràn ở TT Huế ngày giáp Tết, chụp ảnh lên đẹp thế này đây- Ảnh 15.

Hoa giấy Thanh Tiên được các thiếu nữ trong làng đem đi bán phục Tết Nguyên đán. Ảnh: LH

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem