Gieo trồng

  • Theo Sở NNPTNT Hà Nội, diện tích trồng hoa cao cấp của Hà Nội ngày một tăng. Trong năm 2013, các vùng sản xuất hoa cung cấp cho thị trường khoảng 250 triệu cành hoa, trong đó 15% số lượng hoa được xuất sang các tỉnh và một số nước lân cận.
  • Theo Sở NNPTNT Bình Định, trong vụ sản xuất đông xuân 2013-2014, nhờ nguồn nước tưới dồi dào, thời tiết thuận lợi, nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tăng cường việc gieo trồng các loại cây trồng cạn, hoa màu.
  • Vụ chiêm xuân 2014, huyện Lộc Hà gieo trồng 2.911ha lúa, 1.353ha lạc và các loại hoa màu khác như ngô, khoai, đậu…
  • Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến hết ngày hôm qua 12.2, diện tích có nước đạt gần 93% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch.
  • Hà Nội là tỉnh thành có diện tích gieo trồng lớn của cả nước, với nhiều loại cây trồng phong phú, đa dạng và thâm canh với trình độ cao.
  • Người gieo trồng cây lúa nuôi sống con người cũng chính là người tạo dựng nền văn minh lúa nước miền nhiệt đới gió mùa này. Nói đến văn hóa làng, trước hết phải xuất phát từ đó.
  • Đóng hộp thực phẩm, thuốc kháng sinh, lọc nước... tưởng chừng là những bước tiến khoa học đơn giản, phổ biến đến quen thuộc nhưng đã giúp nhân loại sống sót qua vô số đại nạn trong lịch sử.
  • Với diện tích gieo trồng khoảng 6.000ha, tổng sản lượng cung ứng ra thị trường hàng năm lên đến hơn 150 ngàn tấn, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) được xem như là “thủ phủ” hành tím của khu vực ĐBSCL.
  • Hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 và bàn giải pháp tái cơ cấu ngành trồng trọt ở khu vực đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) được Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) tổ chức ngày 14.1 tại tỉnh Hải Dương.
  • Theo điển tích Phật Giáo thì Đức Phật được sinh ra dưới gốc cây Vô Ưu nở hoa ở vườn Lâm Tỳ Ni (Nepal). Khi Ngài nhập Niết Bàn, hai cây Vô Ưu cổ thụ xòe bóng che cho Ngài và tỏa hương thơm ngào ngạt khắp khu vườn…