Giết nữ chủ tiệm cầm đồ rồi treo cổ tự sát

Thứ ba, ngày 10/11/2015 07:19 AM (GMT+7)
Sau khi giết nữ chủ tiệm cầm đồ, Đường bỏ nhà đi tới ngày 8.11 thì phát hiện tử vong cách nhà chừng 1km.
Bình luận 0

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Theo thông tin trên báo CAND , chiều 9.11, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã xác định được nghi can giết nữ chủ tiệm cầm đồ Đỗ Thị V (48 tuổi).

Theo đó, nghi can gây án là Phạm Quang Đường (31 tuổi, trú tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên), tuy nhiên người này được xác định đã tử vong do tự tử.

Vụ việc xảy ra vào chiều 6.11, cơ quan chức năng nhận được thông tin tại nhà bà Đỗ Thị V (kinh doanh cầm đồ) xảy ra án mạng với nhiều vết thương trên người. Trước đó, do nợ bà V khoảng 10 triệu đồng, nên Đường tới gặp bà V để thỏa thuận.

Trong quá trình đó, hai người đã nảy sinh mâu thuẫn. Đối tượng Đường đã sát hại bà V sau đó về nhà và bỏ nhà đi bụi. Đến ngày 8.11, cơ quan chức năng và gia đình Đường đi tìm, phát hiện nghi can đã treo cổ tự sát.

Theo nguồn tin trên báo Người Đưa Tin, gia đình bà V sinh được 4 người con. Bà V hành nghề cầm đồ được gần 10 năm, còn ông K (chồng bà V) làm cai công trình).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Ngà (Giao Thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem