Got Talent bán kết 4: Mãn nhãn với màn kungfu của Lý Bằng

Chủ nhật, ngày 10/03/2013 22:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Võ sư Lý Bằng khiến cả khán phòng như nghẹt thở với phần nâng cả cơ thể bằng những mũi đao, mũi giáo sắc nhọn và dùng đầu đạp tan liên tiếp những chiếc vại gốm.
Bình luận 0

Trở lại sân khấu Vietnam’s Got Talent trong bán kết 4 phát sóng trực tiếp tối 10.3, nhóm Lý Bằng có sự đầu tư rất lớn về mặt dàn dựng, phục trang, tạo hình và kỹ thuật trình diễn. Với sự hoàn hảo từ hình thức tới nội dung, hấp dẫn, kịch tính tới nghẹt thở, nhóm Lý Bằng đã cống hiến cho khán giả tiết mục xiếc, kungfu mãn nhãn, ấn tượng.

 img
Nhóm Lý Bằng ở vòng loại sân khấu

Võ sư Lý Bằng khiến cả khán phòng như nghẹt thở với phần nâng cả cơ thể bằng những mũi đao, mũi giáo sắc nhọn và dùng đầu đạp tan liên tiếp những chiếc vại gốm.

Tiết mục của nhóm Lý Bằng nhận được những lời khen không ngớt của ban giám khảo. Đặc biệt, ngay cả giám khảo khó tính Huy Tuấn cũng đã dùng tới từ “hoàn hảo” khi nói về màn trình diễn mãn nhãn này.

Theo đuổi nghề xiếc, kungfu một thời gian khá dài trước khi đến với sân khấu Got Talent, nhóm Lý Bằng đã có những tiếng tăm nhất định. Nhóm cũng đã từng đi lưu diễn nước ngoài, có kế hoạch phát hành đĩa nhưng đối với Lý Bằng – trưởng nhóm, như vậy vẫn là chưa đủ. Lý Bằng có hoài bão muốn đưa bộ môn nghệ thuật mình theo đuổi đến với đông đảo quần chúng hơn để mọi người có một cái nhìn tích cực hơn về nó.

Tạo được hiệu ứng mạnh mẽ không kém trong bán kết 4 – Vietnam’s Got Talent là tiết mục vừa chơi đàn organ vừa hát ca khúc “Đứa bé” của chàng trai nghị lực Dương Quyết Thắng.

Mất cả hai bàn tay trong một vụ tai nạn, những tưởng cánh cửa tương lai đã đóng lại với Dương Quyết Thắng, thế nhưng với bản lĩnh sống của bản thân và nguồn động viên lớn lao từ gia đình, Thắng đã vượt lên số phận.

Và hơn ai hết, Dương Quyết Thắng đã trở thành sứ giả thích hợp nhất để truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa và xúc động của “Đứa bé” tới với khán giả.

Năm thí sinh/nhóm thí sinh còn lại của chương trình nhìn chung đều chưa có sự biến hóa, đột phá so với vòng loại gồm: nhóm hip hop Big Toe, “cô gái ba miền” Nguyễn Thu Trang, nhóm belly dance Amani, chàng trai mê xe đạp BXM Nguyễn Trung Đức và “cái máy sáng tác” Tô Mạnh Linh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem