Hà Nội cần hỗ trợ HTX tham gia chuỗi sản xuất hàng hóa

Thiên Hương Thứ năm, ngày 29/09/2016 06:40 AM (GMT+7)
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU về sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 19.9.2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Bình luận 0

Được biết, hiện toàn TP.Hà Nội có 850 tổ hợp tác, 1.688 hợp tác xã (HTX), trong đó có 1.447 HTX đang hoạt động (số HTX nông nghiệp chiếm 67,3%, HTX phi nông nghiệp là 33,7%); 5 liên hiệp HTX hoạt động trong tất cả các lĩnh vực. Từ năm 2013 đến nay, TP.Hà Nội đã thành lập mới 120 HTX và 292 tổ hợp tác.

img

Xã viên HTX cây ăn quả Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) có thu nhập cao từ bưởi Diễn. Ảnh: I.T

 Nhìn chung, các HTX đều đã và đang thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, góp phần đóng góp thiết thực cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, giảm hộ nghèo, phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh nông thôn. Tuy nhiên, tại cuộc họp với Liên minh HTX Việt Nam mới đây, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá công tác phát triển kinh tế tập thể hiện nay còn nhiều tồn tại, yếu kém, trong đó hầu hết đội ngũ quản lý HTX có năng lực hạn chế; việc liên kết giữa HTX, HTX – doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho người nông dân rất lỏng lẻo và mới đang manh nha phát triển; sự phối hợp quản lý nhà nước giữa các sở, ngành cũng chưa thực sự hiệu quả...

Theo ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, để phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX tương xứng với tiềm năng, lợi thế của TP.Hà Nội, đề nghị thành phố tiếp tục khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, HTX thương mại dịch vụ tiêu thụ sản phẩm và HTX tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục phát triển HTX kiểu mới trong nông nghiệp thực hiện tiêu chí 13 của NTM. Đồng thời, ông Cự cũng đề nghị Thành ủy, HĐND có những chính sách hỗ trợ HTX tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực cho HTX. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố cần quan tâm tới đất đai, giấy tờ chứng nhận sở hữu đất, vốn vay cho HTX; hỗ trợ lãi suất và bỏ bảo lãnh tín dụng; khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hàng hóa sản phẩm, HTX thương mại dịch vụ tiêu thụ sản phẩm và HTX tiểu thủ công nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem