Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng

Nam Phương Chủ nhật, ngày 24/10/2021 13:48 PM (GMT+7)
Đê Ngọc Thụy, đoạn từ phố Bắc Cầu đến chân cầu Long Biên, dài khoảng 2km, thuộc các phường Ngọc Thụy và Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) hiện bị nhiều hộ dân làm cho “biến dạng”.
Bình luận 0

Đê Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) hiện bị nhiều hộ dân làm cho “biến dạng”. Clip: Nam Phương

Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 2.

Bờ đê Ngọc Thụy thuộc phường Ngọc Thụy và phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP.Hà Nội vốn được trồng thảm cỏ, tạo cảnh quan và bảo vệ cơ đê. Tuy nhiên, hiện nay đang có nguy cơ bị xuống cấp trầm trọng do nhiều hộ dân tự ý đào xới để trồng rau, hoa... Ảnh: Nam Phương.

Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 3.

Đây là một thông tin do một độc giả sinh sống tại đây gửi đến "đường dây nóng" của Chuyên mục Hà Nội hôm nay - báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Nam Phương.

Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 4.

Theo phản ánh của độc giả, ghi nhận của PV cho thấy, đúng như phản ánh, đê Ngọc Thụy, đoạn từ phố Bắc Cầu đến chân cầu Long Biên, dài khoảng 2km, thuộc các phường Ngọc Thụy và Ngọc Lâm (quận Long Biên), bờ đê vốn được trồng thảm cỏ, tạo cảnh quan và bảo vệ cơ đê, tuy nhiên, hiện nay nhiều hộ dân sinh sống sát mặt đê đã tự ý đào xới để "quy hoạch" thành từng mảnh đất trồng rau, hoa, cây dược liệu. Ảnh: Nam Phương.

Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 5.

Thậm chí, có hộ còn "xẻ" đê thành rãnh, làm cầu thang bằng inox để tạo lối đi lên trên mặt đường. Có đoạn đê lại bị cạo lớp cỏ, lát gạch làm chỗ vui chơi. Ảnh: Nam Phương.

Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 6.

Những ô đất trống chưa được người dân tận dụng trồng cây...

Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 7.

Không chỉ trồng rau, nhiều đoạn thân đê còn được người dân trồng hoa, cây cảnh..l

Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 8.

Tình trạng tùy tiện sử dụng đê vì mục đích riêng không những vi phạm Luật Đê điều, mà còn gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sạt, lở hành lang đê… Ảnh: Nam Phương.

Hà Nội: Người dân làm "biến dạng" đê Ngọc Thụy, nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 9.

Anh N.N.T, một người dân tại đây đề nghị chính quyền hai phường Ngọc Thụy và Ngọc Lâm cùng phối hợp để nhanh chóng có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng này để trả lại vẻ đẹp cùng với sự vững chắc của đoạn đê. Ảnh: Nam Phương.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem