Hà Nội: Tái hiện lễ hội đua ngựa của người Mông

Thứ tư, ngày 08/01/2014 09:39 AM (GMT+7)
Từ ngày 15 - 17.2 (tức 16-18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”...
Bình luận 0
Chương trình có sự tham gia của đại diện cộng đồng dân tộc đến từ 9 tỉnh: Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Quảng Nam, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum. Tại đây, lần đầu tiên sẽ tái hiện hội đua ngựa đầu xuân của người Mông (Lai Châu), với khoảng 10-15 con ngựa đua tham gia.
Đua ngựa đối với người vùng cao Bắc Hà như là một trò chơi chứa đựng nhiều nét văn hóa làm nổi bật bản sắc riêng của con người nơi đây.
Đua ngựa là một môn chơi chứa đựng bản sắc văn hóa riêng của người dân nơi vùng cao. (Ảnh minh hoạ - Nguồn: TTĐT Lai Châu)


Ngoài ra, một số phong tục truyền thống, lễ hội tiêu biểu và các trò chơi dân gian mang đậm không khí ngày tết như: Nhảy lửa, múa hát cồng chiêng Tây Nguyên... cũng sẽ được tái hiện trong dịp này.

San Nguyễn (San Nguyễn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem