Hà Tĩnh: Bắt đầu nậu chứa gần 50 cá thể khỉ và chồn đông lạnh

Hữu Anh Thứ tư, ngày 11/01/2017 17:37 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng vừa kiểm tra bắt nóng 47 cá thể khỉ và chồn đông lạnh tại nhà ông Ngô Đức Cường ở xã Sơn Kim huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Bình luận 0

img

Cơ quan chức năng kiểm tra bắt gần 50 cá thể khỉ và chồn đông lạnh tại nhà ông Ngô Đức Cường.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thành - Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: “Vào đầu giờ chiều 11.1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hương Sơn cùng với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Hạt kiểm lâm Hương Sơn phát hiện, bắt giữ 47 cá thể khỉ và chồn tại nhà ông Ngô Đức Cường, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn”.

Qua kiểm tra, toàn bộ số lượng động vật hoang dã trên đều đã chết được cấp đông lạnh trong tủ đá, theo đó có 26 cá thể khỉ và 21 cá thể chồn với tổng khối lượng 270 kg.

Trong quá trình kiểm tra ông Ngô Đức Cường còn tự ý giao nộp một số lượng lớn con don còn sống đang được nuôi tại nhà.

Trước đó, ngày 30.12.2016, Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tiến hành tiêu hủy 190 kg động vật hoang dã gồm có khỉ mặt đỏ, trăn gấm, kỳ đà hoa, chồn vàng, lợn rừng và don… là tang vật từ hoạt động buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã đã chết được cấp đông lạnh của ông Nguyễn Xuân Quân (SN 1971, ở thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn).

Toàn bộ số cá thể động vật đã được xử lý bằng cách chôn lấp theo đúng quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem