Hà Tĩnh cần chú trọng dạy nghề và tạo việc làm

Thứ ba, ngày 17/12/2013 10:36 AM (GMT+7)
Sáng 16.12, ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội đã tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI. Cùng dự có ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội.
Bình luận 0
Năm 2013, dự kiến tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 19,2%; GDP bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng. Thu ngân sách ước đạt trên 5.500 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2013 toàn tỉnh có 7 xã về đích nông thôn mới...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp sáng 16.12. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp sáng 16.12. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý: Lao động của Hà Tĩnh vẫn nằm trong nông thôn là chính, thời gian qua tỉnh đã có nhiều nỗ lực đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Chủ tịch nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh phải coi trọng nông nghiệp là hàng đầu, kêu gọi đầu tư để lấp đầy Khu kinh tế Vũng Áng, Cầu Treo và các cụm công nghiệp khác để không ngừng tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người dân.

Đình Thông (Đình Thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem