Hà Tĩnh: Khoét tường đột nhập vào nhà “chôm” tài sản

Hữu Anh Thứ sáu, ngày 05/09/2014 20:33 PM (GMT+7)
Thời gian qua người dân ở vùng quê Đức Thọ (Hà Tĩnh) hoang mang trước một nhóm đạo chính tuổi teen đột nhập vào nhà thực hiện nhiều vụ trộm táo tợn.
Bình luận 0
Đại tá Nguyễn Xuân Chính-Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng Lưu Tuấn Nghĩa (SN 1993), trú tại xã Liên Minh, Dương Thanh Lưu (SN 1995) trú tại xã Đức An, Nguyễn Như Quỳnh (SN 1994), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1998) đều trú tại xã Đức Long huyện Đức Thọ về hành vi trộm cắp tài sản.

img
5 đối tượng bị bắt

Theo lời khai, các đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản trên địa bàn huyện Đức Thọ. Riêng từ giữa tháng 8.2014 đến lúc bị bắt ổ nhóm này đã thực hiện 3 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

img
Vách tường bị khoét đã được chủ ki ốt trám lại.

Gần đây nhất vào ngày 14.8, nhóm này đã dùng đục sắt khoét vách tường, đột nhập vào hai ki ốt của anh Phạm Công Lực, trú tại thị trấn Đức Thọ, lấy đi nhiều quần áo, giày dép, điện thoại với tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Đêm 21.8, lợi dụng chủ nhà đi vắng Nghĩa, Quỳnh, Tuấn đã đột nhập vào nhà chị Hoàng Thị Vân ở xã Đức Long lấy cắp một tivi màn hình phẳng hiệu SONY 42in, 1 lắc vàng tây trị giá 11 triệu đồng. Mới đây nhất là vào đêm 2.9, cả nhóm tiếp tục đột nhập vào nhà chị Phạm Thị Hương ở thôn Yên Thắng xã Đức Lạc lấy cắp 1 cây vàng, 50 cây thuốc lá Thăng Long, một số thẻ điện thoại, 200 EuRo và 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem