Hại đời bé gái 8 tuổi, "yêu râu xanh" lĩnh 14 năm tù

Thứ năm, ngày 08/03/2012 11:48 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng ngày 8.3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Quang Vỹ (SN 1992, quê Quảng Ngãi, trú 9/3 Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku) 14 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Bình luận 0

Tháng 4.2011, Vỹ đến phụ xe và tạm trú tại nhà anh N.C.P ở 9/3, đường Sư Vạn Hạnh, TP.Pleiku. Đến khoảng 16h15 phút ngày 17.8.2011, Vỹ từ nhà chạy xe ô tô đến nhà anh Nguyễn Xuân Tăng (SN 1966, trú phường Hội Phú, TP.Pleiku) rửa xe ô tô, khi đến nơi thấy gia đình anh Tăng không có ai ở nhà, Vỹ chạy vào sân rửa xe ô tô.

Một lúc sau, Vỹ thấy cháu Nguyễn Thủy T. (SN 2004, con anh Tăng) đi học về, Vỹ liền nảy sinh ý định giao cấu với cháu T.

img
Bị cáo Vỹ  phải trả giá hành vi mất nhân tính của mình

Vỹ nói với T.: “Không có ai ở nhà, em vào thay đồ rồi anh chở qua nhà dì Thương chơi”. T. liền vào nhà thay đồ, Vỹ từ cửa sau đi lên gặp cháu T. từ trên nhà đi xuống phòng ngủ thứ hai, Vỹ kéo T. vào phòng ngủ và đóng cửa lại thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Tại cơ quan Công an TP.Pleiku, Vỹ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Vỹ còn khai, trước đó vào tháng 2.2011 và tháng 5.2011, cũng lợi dụng gia đình anh Tăng đi vắng, Vỹ đã 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem