Theo đó, các hộ này nuôi 5.500 con gà theo phương thức bán chăn thả và nuôi nhốt; được hỗ trợ 50% kinh phí mua con giống, tiền thuốc tiêm phòng 5.000 đồng/con, 10% tiền thức ăn, được tập huấn kỹ thuật. Qua 2 vụ nuôi (dự án thực hiện từ tháng 4.2012), Hội ND tỉnh đánh giá, gà ri lai Lương Phượng có nhiều ưu điểm hơn so với gà mía lai ND địa phương đang nuôi.
Cụ thể: Có khả năng chống chịu bệnh tốt, mã đẹp, tỷ lệ sống đạt 97 - 98%; chất lượng thịt ngon; sau gần 10 tuần nuôi, trọng lượng trung bình đạt 1,3kg/con; giá bán cao hơn gà mía lai khoảng 3.000 đồng/kg.
Nguyễn Mẫn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.