Gà ri
-
Hải Phòng: Bỏ phố về quê nuôi gà đặc sản thả khắp trên đồi, con nào con nấy chắc nịch, ai ăn cũng mê
Tiên phong mang giống gà đồi Lạc Thủy về nuôi, vợ chồng anh Trần Xuân Thịnh, vợ Trần Thị Huyên, Thôn 8, xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bước đầu đã gặt hái nhiều thành công. -
Không chỉ được cấp giống, những nông dân thực hiện mô hình nuôi gà ri lai theo chuỗi giá trị tại thôn Nặm Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) còn được hỗ trợ 50% thức ăn cho gà. Mô hình nuôi gà ri lai theo chuỗi giá trị đã đem lại cho người dân vùng cao Nặm Làng thu nhập ổn định.
-
Thay vì phải bỏ ra 180-200 nghìn đồng/kg gà ri thì nay, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua loại gà đặc sản này chỉ với giá bằng 45 -50 nghìn đồng/kg trên nhiều tài khoản mạng xã hội. Mức giá rẻ giật mình này khiến nhiều người nghi ngờ nguồn gốc của sản phẩm.
-
Cập nhật giá gia cầm hôm nay 15/12, chúng tôi thấy giá gà, vịt thịt thương phẩm vẫn chưa có khởi sắc. Trong khi đó, chị Nguyễn Sơn Hà ở thôn Tây Sơn, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa đầu tư vào nuôi loài gà sao đã đắt hàng, thu lãi đậm 60 triệu đồng chỉ sau 6 tháng.
-
Đang làm công việc của một chủ thầu xây dựng, nhưng ông Hoàng Quốc Khánh (52 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lại quyết định nghỉ việc để vào thuê đất rừng đầu tư phát triển trang trại nuôi gà thả vườn, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Mỗi lứa hơn 2.000 con gà ri, năm 3 lứa, gà thịt nuôi ra bán ào ào như phóng sinh, không đầy tuần chỉ còn lại những nhà chuồng trống không, chưa kể mấy trăm cặp chim bồ câu bố mẹ, mỗi năm anh Dương Văn Đinh, thôn Nà Roòng, xã Như Cố, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) cũng bỏ túi ngót nghét hai trăm triệu đồng.
-
Sau 3 năm nuôi gà ri, gia đình anh Tạ Văn Thực (trong ảnh), thôn Linh An, xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã vươn lên trở thành hộ khá giả, thu 300 triệu đồng mỗi năm.
-
Những con gà được nuôi theo hướng hữu cơ sử dụng ăn thức ăn lên men tự nhiên, nghe nhạc thư giãn và hoàn toàn không sử dụng kháng sinh hay các chất kích thích tăng trưởng... là sản phẩm tâm huyết của anh Lê Xuân Trường (SN 1969) - chủ trang trại Hải Đăng Green Farm (thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
-
Sau những nỗ lực cố gắng không ngừng, anh Bùi Văn An (SN 1985), xóm Rò, xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình giờ đã trở thành tỷ phú. Từ khi xuất ngũ về quê, chàng trai đất Mường đã đầu tư nuôi gà ri Lạc Thủy, trồng dưa...
-
"Top 50 sản phẩm vàng chăn nuôi gia cầm Việt Nam năm 2016”, bằng khen "Thanh niên tiêu biểu vì cộng đồng” của Hội LHTN tỉnh Hòa Bình năm 2017 và nổi bật nhất là giải thưởng "Sao Thần nông” của Hội Nông dân Việt Nam năm 2016...đó là bảng thành tích đáng mơ ước mà "tỷ phú gà ri” Bùi Đông Giang, xóm An Sơn 1, xã An Bình, huyện Lạc Thủy có được từ khi khởi nghiệp đến giờ.