Hải Dương: Nghi lễ truyền thống mùa thu tại Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức như thế nào?

Thi Ngọc Chủ nhật, ngày 19/09/2021 06:30 AM (GMT+7)
Tháng 8 âm lịch hàng năm là dịp lễ hội mùa Thu theo nghi thức tháng 8 giỗ Cha (20/8 là ngày giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo) tại Khu di tích Quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc. Năm nay, để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Hải Dương sẽ chỉ thực hiện phần nghi lễ và không đón khách ngoại tỉnh.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, UBND tỉnh vừa họp và thống nhất với các ngành, địa phương sẽ vẫn tổ chức lễ hội mùa Thu tại Khu Di tích Quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc để thể hiện niềm tự hào dân tộc. 

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, nên Ban tổ chức sẽ không tổ chức phần hội mà chỉ thực hiện nghi lễ nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống và nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. 

Đặc biệt, địa phương tuyệt đối không đón tiếp người từ tỉnh ngoài tới hành lễ (kể cả người trong vùng xanh) nhằm bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19.

Hải Dương sẽ tổ chức nghi lễ truyền thống mùa thu tại Khu di tích Quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc. - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức các nghi lễ truyền thống tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Dương.

Trong thời gian diễn ra các nghi lễ phải đảm bảo đúng quy tắc "5k".

Theo truyền thống hằng năm, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc có hai kỳ lễ hội là lễ hội mùa Xuân diễn ra từ ngày 16 - 23 tháng Giêng âm lịch, kỷ niệm ngày viên tịch của Đệ Tam tổ Huyền Quang tôn giả; Lễ hội mùa Thu từ ngày 16-20/8 âm lịch, kỷ niệm ngày mất của hai vị Anh hùng dân tộc là Trần Hưng Đạo (ngày 20/8 âm lịch) và Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (ngày 16/8 âm lịch).

Lễ hội đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt.

Cả hai mùa lễ hội đều được tổ chức với quy mô lớn, nhiều hoạt động đặc sắc gắn với tín ngưỡng thờ cúng Phật, Thánh đặc trưng như tế lễ, rước bộ, rước nước, lễ mộc dục, lễ đàn Mông Sơn thí thực, diễn xướng hầu Thánh… Nhiều trò chơi đậm chất dân gian cũng được tổ chức như đấu vật, đua thuyền, giã bánh chưng, bánh dày…

Tuy nhiên năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Hải Dương không tổ chức Lễ hội mùa Thu mà chỉ tiến hành các nghi lễ truyền thống như lễ khai ấn Đền Kiếp Bạc, Lễ dâng hương tưởng niệm 721 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Lễ Cầu an, Lễ giỗ Đức Thánh Trần và Lễ dâng hương tưởng niệm tại đền Nguyễn Trãi, đền Trần Nguyên Hãn.

Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết, công tác đảm bảo ANTT sẽ giao cho Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tại các chốt kiểm soát của tỉnh tuyệt đối không cho người tỉnh ngoài vào tỉnh với mục đích hành lễ tại Côn Sơn - Kiếp Bạc. Các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát người, phương tiện từ tỉnh ngoài đi vào tỉnh thông qua các đường mòn, lối mở trái phép.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, chủ động xây dựng phương án kiểm soát, hướng dẫn trong trường hợp có người dân trong tỉnh đến hành lễ. 

"100% cán bộ, nhân viên Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và những người phục vụ có liên quan phải được tiêm phòng vắc xin Covid-19"- ông Hùng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem