Hải Phòng: Khởi công xây dựng nhà mái ấm nông dân tại xã Hòa Bình ở Thuỷ Nguyên

Trần Phượng Thứ ba, ngày 28/03/2023 19:09 PM (GMT+7)
Hội Nông dân xã Hòa Bình, huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) vừa tổ chức lễ Khởi công xây nhà “Mái ấm nông dân” cho gia đình hội viên ông Trần Xuân Đới tại thôn Hà Phú 2, là hội viên nông dân thuộc hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà.
Bình luận 0

Việc khởi công xây nhà mái ấm nông dân nằm trong kế hoạch "Xây sửa nhà mái ấm nông dân" cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và được sự nhất trí của Đảng uỷ xã, sự tạo điều kiện của Hội Nông dân huyện Thuỷ Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp, phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thủy Nguyên – Bắc Hải Phòng và gia đình hội viên.

Đến dự và chứng kiến buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng; Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thủy Nguyên – Bắc Hải Phòng; lãnh đạo địa phương; … và đại diện gia đình ông Trần Xuân Đới.

Hải Phòng: Khởi công xây dựng nhà mái ấm nông dân tại xã Hòa Bình, huyện Thuỷ Nguyên - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, huyện Thủy Nguyên, các đồng chí đại diện địa phương xã Hòa Bình khởi công xây dựng nhà mái ấm nông dân tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên năm 2023. Ảnh: Trần Phượng

Căn nhà được xây dựng trên diện tích 40m2 với 2 phòng thông nhau, 1 cửa chính, 1 của phụ và 1 cửa sổ, lợp mái tôn. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 200 triệu đồng, trong đó nguồn quỹ "Mái ấm nông dân" của huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Thủy Nguyên – Bắc Hải Phòng hỗ trợ 30 triệu đồng. Các cơ quan Đoàn thể cấp xã hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại do người thân đóng góp.

Dự kiến căn nhà nói trên xây dựng trong thời gian khoảng hơn 2 tháng sẽ hoàn thành và bàn giao nhà cho gia đình sử dụng.

Hải Phòng: Khởi công xây dựng nhà mái ấm nông dân tại xã Hòa Bình, huyện Thuỷ Nguyên - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên trao tặng kinh phí mái ấm nông dân cho hội viên Trần Xuân Đới. Ảnh: Trần Phượng

Bà Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủy Nguyên cho biết, phát huy tinh thần đoàn kết "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc, thời gian qua, hội nông dân huyện đã tích cực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện tại, gia đình ông Trần Xuân Đới có hoàn cảnh khó khăn, 2 ông bà già yếu sống dưới căn lán nhỏ đã xuống cấp nên được xét và hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà "Mái ấm nông dân" năm 2023.

Việc xây dựng nhà tình thương cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn là việc làm ý nghĩa, thể hiện tin thần tương thân tương ái, chia sẻ với hội viên nông dân nghèo. Bên cạnh đó là sự động viên có ý nghĩa lớn đối với gia đình ông Trần Xuân Đới, nhằm chia sẻ, giúp đỡ gia đình bớt khó khăn trong cuộc sống vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân xã Hòa Bình, tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem