Hải quân Anh, Mỹ khoe sức mạnh quân sự, nắn gân Trung Quốc

Minh Nhật (theo WE) Thứ tư, ngày 29/09/2021 15:00 PM (GMT+7)
Bộ ba nhóm tấn công tàu sân bay của Mỹ và Anh đang hoạt động trong vùng biển tranh chấp ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương được cho là nhằm phô diễn sức mạnh hàng hải trước Trung Quốc. Bắc Kinh đã nổi đóa trước động thái này.
Bình luận 0
Hải quân Anh, Mỹ khoe sức mạnh quân sự, nắn gân Trung Quốc - Ảnh 1.

Anh và Mỹ bắt tay phô trương sức mạnh quân sự "nắn gân" Trung Quốc. Ảnh Yahoo News.

Theo Washington Examiner, các tàu sân bay của Mỹ và Anh đã đi khắp Biển Đông trong suốt tháng 9 dọc theo nhiều tuyến đường để "nhấn mạnh" mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương với các nước láng giềng của Trung Quốc.

Các quan chức Anh nêu rõ quan điểm của hoạt động này, khi một tàu khu trục của Anh được giao nhiệm vụ hộ tống HMS Queen Elizabeth đi qua eo biển Đài Loan bất chấp tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển đó. Động thái này đã khiến Bắc Kinh nổi đóa.

"Lập trường của Trung Quốc là rất rõ ràng. Chúng tôi hy vọng một số quốc gia có thể làm nhiều hơn nữa để xây dựng lòng tin lẫn nhau và thực sự đóng góp cho việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố "dằn mặt" Anh liên quan đến vụ tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đi qua eo biển Đài Loan.

Trong khi đó, quân đội Trung Quốc cũng tỏ rõ sự giận dữ đối với các động thái của Anh và Mỹ, cho rằng đây là "một dấu hiệu ác ý nguy hiểm". Người phát ngôn của quân đội Trung Quốc cũng cho biết, động thái này làm tổn hại đến "hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan” đồng thời nhấn mạnh các binh sĩ nước này "luôn cảnh sát cao độ để chống lại mọi đe dọa và khiêu khích".

Động thái của Anh được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một hàng không mẫu hạm của Mỹ xuất hiện gần một tàu khảo sát của Trung Quốc đã "cắm rễ" ở vùng biển mà Indonesia coi là vùng đặc quyền kinh tế của nước này theo luật pháp quốc tế ở trong vài tuần.

Tương tự như vậy, USS Ronald Reagan đã xuất hiện ở Biển Đông trong vài ngày qua.

Tại Trung Quốc, các nhà quan sát coi động thái của Anh và Mỹ là dấu hiệu cho thấy 2 nước này có kế hoạch hoạt động như một lực lượng chung ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Zhou Chenming, một nhà nghiên cứu quân sự tại Bắc Kinh bình luận: “Hải quân Anh lên kế hoạch gửi thêm hạm đội đến châu Á-Thái Bình Dương để đáp ứng tham vọng của London trong việc nối lại ảnh hưởng của Anh trong khu vực”.

“London dã nhận ra rằng Mỹ cho đến nay không đủ tàu chiến để kiểm soát toàn bộ khu vực Viễn Đông, vì vậy đây là cơ hội tốt để Hải quân Hoàng gia Anh chia sẻ trách nhiệm với các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Úc trong một khu vực mà sức mạnh của Hải quân Trung Quốc đang lên như diều gặp gió”, ông Chenming nói.

Phân tích trên phù hợp với thỏa thuận gần đây để chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh cho Úc. Người Úc cũng đồng ý mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước họ nhằm bù đắp một số lợi thế quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hòa bình chiếm ưu thế ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và (các cuộc thảo luận của chúng tôi) đều được thiết kế để duy trì hòa bình đó trong khu vực", Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton tuyên bố trong chuyến thăm Lầu Năm Góc hồi đầu tháng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem