Hàng hóa tết
-
Sức mua tại một số hệ thống siêu thị đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Nhiều siêu thị đã mở thêm quầy thanh toán, tăng cường nhân viên thời vụ cho các khâu hoạt động và chuẩn bị tăng thời gian mở cửa bán hàng
-
Dù có nhiều yếu tố tác động bất lợi tới giá đầu vào nguyên liệu sản xuất hàng hóa phục vụ mùa Tết 2023, nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn không ngừng tìm mọi cách để kìm giá, để có thể đưa sản phẩm hàng hóa Tết ở mức tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
-
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua của người dân tại các chợ và siêu thị ở Thừa Thiên Huế giảm so với các năm trước. Trong đó, đối với các chợ sức mua giảm gần 30%, đối với các siêu thị giảm hơn 15%.
-
Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cung ứng hàng hóa Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho 10,33 triệu dân cư trên địa bàn thành phố.
-
Ghi nhận tại chợ đầu mối lớn nhất nông sản TP.HCM cho thấy tình trạng mua bán ế ẩm. Không ai muốn, nhưng nỗi lo hoa tết thừa mứa vẫn đang hiển hiện khắp các chợ, các hội hoa xuân ở TP.HCM.
-
Theo đại diện các doanh nghiệp siêu thị trên địa bàn TP. Hà Nội, hiện tại, các đơn vị này đã tăng lượng lưu trữ hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết Tân Sửu 2021. Ngoài ra, lãnh đạo ngành công thương khẳng định, sẽ không xảy ra tình trạng thiếu hàng, “đội” giá với thịt lợn.
-
Giải quyết 3 nhu cầu lớn của các chủ tạp hóa: nhập hàng giá tốt, quản lý bán hàng và hỗ trợ vốn, VinShop đang được xem là "trợ lý" đắc lực không thể thiếu cho các chủ tạp hóa trong mùa Tết này.
-
Ngày mùng 2 Tết Canh Tý, tại các chợ truyền thống, một số tiểu thương đã bày bán các mặt hàng hoa, quả phục vụ cho việc dâng lễ đầu năm và bắt đầu bán rau xanh, thực phẩm tươi sống trở lại. Ngoài ra, tại các siêu thị, giá một số hàng hoá thiết yếu hiện tại giữ ổn định so với ngày mùng 1 Tết.
-
Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2020, nhiều mặt hàng tại các chợ truyền thống bắt đầu tăng giá. Trong đó, các mặt hàng thực phẩm như thịt, cá, rau củ quả, một số loại có mức tăng đến hàng chục nghìn đồng/kg.
-
Trong khi giá heo hơi đang có xu hướng giảm, hiện tại đã giảm khoảng 20.000 đồng/kg so với đợt tăng giá đỉnh điểm vào cuối năm 2019 nhưng giá các loại giò, chả, ruốc thịt hay khô bò vẫn tăng đến 45%.