Hàng loạt UAV đột kích Crimea trong đêm, Nga dồn lực tấn công 5 mặt trận then chốt ở Ukraine

Phương Đăng (theo Pravda/Reuters) Thứ năm, ngày 25/05/2023 15:40 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov hôm 25/5 cho biết, hệ thống phòng không trên bán đảo đã phát hiện 6 máy bay không người lái và bắn hạ hoặc đánh chặn chúng trong đêm. Trong khi đó, Kiev cáo buộc, Nga đang dồn lực tấn công 5 mặt trận then chốt ở Ukraine.
Bình luận 0
Hàng loạt UAV đột kích Crimea trong đêm, Nga dồn lực tấn công 5 mặt trận then chốt ở Ukraine - Ảnh 1.

Hàng loạt UAV đột kích Crimea được cho là đều đã bị Nga tiêu diệt hoặc đánh chặn. Ảnh minh họa IT

“Trong đêm qua, 6 máy bay không người lái đã bị bắn hạ hoặc bị chặn… ở các khu vực khác nhau của Crimea”, ông Sergei Aksyonov viết trên Telegram, đồng thời cho biết thêm “không có nạn nhân hay người thương vong liên quan đến vụ việc".

Vụ việc xảy ra sau khi Moscow vừa triển khai máy bay chiến đấu và pháo binh để chống lại một nhóm vũ trang từ Ukraine vượt biên giới đột kích vào tỉnh Belgorod của Nga. Đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022.

Sau đó, vào ngày 24/5, Thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov cho biết Belgorod đã bị nhắm mục tiêu suốt đêm bởi nhiều máy bay không người lái.

Chính quyền khu vực cho biết 13 người đã bị thương khi khu vực này hứng chịu hỏa lực pháo binh và súng cối liên tục.

Moscow sau đó cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt "hơn 70 phần tử khủng bố Ukraine" và đẩy lùi cuộc tấn công vào Belgorod.

Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm trong vụ tấn công.

Trong một diễn biến khác, Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 25/5 cho biết, các lực lượng Nga đang tiếp tục tập trung tấn công vào 5 mặt trận chính ở Ukraine. "Đối phương tiếp tục tập trung các nỗ lực chính của họ vào các mặt trận Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka. Tổng cộng có 28 cuộc tấn công đã diễn ra trên các mặt trận này".

Về phần mình, trong ngày qua, các máy bay Ukraine đã thực hiện 7 cuộc không kích vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga.

Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay không người lái tấn công Shahed của Nga và một máy bay không người lái trinh sát Orlan-10.

Các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công vào 2 khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga, 4 điểm kho đạn dược, hệ thống tác chiến điện tử, 4 đơn vị pháo binh dã chiến và 4 mục tiêu quân sự quan trọng khác.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem