Hàng trăm nạn nhân mắc lừa vì mua sim số đẹp

Thứ sáu, ngày 22/04/2011 07:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Chiển (SN 1983, ở Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bình luận 0

 Trần Xuân Chiển là chủ quán kinh doanh dịch vụ Internet tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Tháng 9.2009, Chiển đã dùng một chứng minh thư nhặt được mang tên Đặng Văn Tới (ở Thái Bình) để mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV, rồi đăng ký các tài khoản "Namsovip"; "Hoangsovip"… trên các website (muaban.com.vn; raovat.com; raovat.vn…), để quảng cáo bán sim số đẹp đuôi tứ quý, lộc phát, phát lộc, sim năm sinh (999; 888; 6688, 6868; 0000; 1111; 5555).

Tính từ tháng 10.2009 đến nay, Trần Xuân Chiển đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 240 triệu đồng của hàng trăm nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem