Hàng trăm ngôi nhà sập và tốc mái sau trận mưa lốc đầu mùa

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 14/04/2018 09:25 AM (GMT+7)
Thống kê chưa đầy đủ có khoảng 600 ngôi nhà bị sập và tốc mái, hàng trăm ha cây trồng bị hư hại sau trận mưa lốc kéo dài khoảng hơn một giờ.
Bình luận 0

Sáng 14.4, ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một trận mưa kéo theo lốc xoáy khiến người dân thiệt hại nặng nề. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả đồng thời thống kê mức độ thiệt hại. 

img

Hàng trăm nhà dân bị tốc mái sau trận mưa, lốc.

Theo ông Phú đây là trận mưa dông kèm theo lốc xoáy đầu mùa xảy ra vào khoảng 17h chiều 13.4 và kéo dài khoảng hơn 1 giờ. Thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 600 ngôi nhà bị sập, tốc mái (trong đó có nhiều trường học, trạm y tế) cùng hàng trăm ha cây trồng bị hư hại sau cơn mưa lốc nói trên. Trận mưa, lốc cũng khiến 3 người bị thương nặng. 

Sau trận mưa lốc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng phối hợp chính quyền các địa phương giúp đỡ người dân lợp lại nhà cửa, thu hoạch lúa và hoa màu bị ngã đổ, khắc phục ban đầu để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem