Hạt gạo

  • (Dân Việt) - Cái chúng ta làm ra nhiều nhất là hạt gạo, cái quý nhất đất nước chúng ta làm ra mãi mãi vẫn là hạt gạo - hạt ngọc thực cho đời. Nghìn đời nay người nông dân Việt Nam vật lộn với đất trời để làm ra hạt thóc.
  • (Dân Việt) - Cách đây 200 năm, người Mỹ đã quan tâm đến hạt gạo Việt. Đó được coi là tín hiệu ngoại giao đầu tiên giữa hai nước, nhưng vào thời đó, chúng ta đã để mất cơ hội quảng bá hạt ngọc Việt ra các nước phương Tây.
  • (Dân Việt) - Trong bối cảnh Thái Lan và nhiều nước đang đẩy mạnh xuất khẩu, việc quảng bá “hạt ngọc” Việt bằng cách đầu tư trồng, chuyển giao kỹ thuật là một điều hết sức cần thiết.
  • (Dân Việt) - Theo dự báo, năm 2012 Việt Nam có thể sẽ xuất khẩu được 7,3 triệu tấn gạo - kỷ lục từ trước đến nay. Có được con số này, lúa gạo Việt đã trải qua nhiều khó khăn, giông bão, nhiều câu chuyện chưa từng được kể.
  • (Dân Việt) - Vốn là những cư dân của xứ sở nông nghiệp, người Việt đặc biệt tôn sùng mảnh ruộng và những gì liên quan tới nó. Khi thóc ngủ im trong bồ là lúc nông dân vào hội, để mừng vui, sẻ san, cầu mong no ấm.
  • (Dân Việt) - Đối với ca sĩ Minh Hằng, có mẹ luôn ở bên cạnh động viên, chăm lo thì ngày nào cũng thật vui và sum vầy như ngày Tết vậy.
  • (Dân Việt) - Gạo tám xoan Hải Hậu đang ngày càng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến.
  • (Dân Việt) - Năm 2011, nông dân Việt Nam đã làm ra hơn 40 triệu tấn lúa và hy vọng xuất khẩu đạt 7 triệu tấn gạo.
  • (Dân Việt) - Tối 8.11, tại Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt (TP. Sóc Trăng), Festival Lúa gạo Việt Nam lần 2 với chủ đề “Vinh danh hạt gạo Việt - Môi trường xanh cho cánh đồng vàng” đã khai mạc.
  • (Dân Việt) - Chương trình lễ khai mạc Festival Lúa gạo VN lần thứ hai, Sóc Trăng - 2011 dự kiến sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 8.11 tới, tại hồ nước ngọt TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), được truyền trực tiếp trên VTV1, VTV4, CVTV và nhiều đài truyền hình địa phương.