Hạt gạo

  • (Dân Việt) - Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội khẳng định như vậy trả lời phỏng vấn phóng viên NTNN.
  • (Dân Việt) - Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ tháng 7.2007 đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Bình (Trà Ôn, Vĩnh Long) đã triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương” trợ giúp nhiều gia đình.
  • (Dân Việt) - Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) tại Philippines đã tìm ra gen gây hiện tượng bạc bụng ở gạo; đồng thời còn phát hiện ra 5 vùng di truyền trên 5 phần của hệ gen của lúa và giúp hạt lúa tránh được hiện tượng bạc bụng trong điều kiện nhiệt độ cao.
  • (Dân Việt) - Dù mới đưa vào trồng thử nghiệm qua 2 vụ, nhưng lúa cẩm Cai Lậy bước đầu đã chứng tỏ là giống lúa giàu tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân…
  • (Dân Việt) - Công ty cổ phẩn Thủy sản Gentraco (Cần Thơ) đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên, cùng nông dân xây dựng thương hiệu và áp dụng quy trình sản xuất Global Gap cho hạt gạo thơm.
  • (Dân Việt) - Công ty Canon (Nhật Bản) vừa làm việc với 20 công ty của VN để mua ốc vít, nhưng các công ty này đều không đáp ứng được. Nhiều công ty khác cũng đầu tư nhà máy tại VN, nhưng chủ yếu là thuê nhân công lắp ráp, còn toàn bộ linh kiện đều nhập.
  • (Dân Việt) - Ngay từ vụ đông xuân 2007 - 2008, Sở NNPTNT An Giang đã bắt đầu xây dựng vùng nguyên liệu lúa thơm Jasmine và xây dựng quy trình sản xuất lúa theo hướng GAP.
  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT An Giang kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất giống thuộc Công ty Bảo vệ thực vật An Giang vừa nghiên cứu, lai tạo thành công 7 giống lúa chịu phèn, mặn cao.
  • Dân Việt - Các bác sĩ ở Vân Nam, Trung Quốc đã gắp ra tổng cộng 11.688 viên sỏi từ túi mật của bệnh nhân nữ 45 tuổi.
  • (Dân Việt) - Mặc dù xuất khẩu (XK) gạo của VN trong 2 tháng đầu năm khá thuận lợi cả về lượng và giá, song Bộ Công Thương vẫn dự báo, XK gạo của ta thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn.