Hạt gạo

  • Dân Việt - Loại gạo này với đặc điểm hình dạng thon dài đến gần 10mm, đều tăm tắp không không có hạt gãy, không bạc bụng, màu vàng ngà, khi nấu thành cơm không có mùi thơm, hạt đàn hồi như cao su, nấu cơm không bị nát.
  • (Dân Việt) - Một đại diện Phòng Kinh tế huyện đảo Phú Quý cho biết, các hộ kinh doanh lương thực trên đảo đều thông báo không còn hạt gạo nào để bán. Nguồn lương thực trên đảo trở nên khan hiếm vô cùng.
  • (Dân Việt) - ThS.Nguyễn Viết Cường - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn Đồng Tháp Mười cho biết, trung tâm đã thử nghiệm thành công giống lúa DTM126 và DTM192 có khả năng thích nghi và phù hợp trên đất nhiều phèn, đất nghèo dinh dưỡng.
  • (Dân Việt) - Sang Việt Nam lần này để giới thiệu một số tác phẩm vừa in ấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt, nhà thơ cựu chiến binh Mỹ Bruce Weigl còn dự định thành lập một quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo.
  • (Dân Việt) - Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (Trường ĐH Cần Thơ) đã lai tạo ra giống lúa than giàu dinh dưỡng.
  • (Dân Việt) - Không nhất thiết ngày nào cũng phải chén cơm gạo đỏ, gạo tím. Nhưng chục ngày trong tháng thay gạo trắng bằng gạo màu chính là biện pháp giải độc định kỳ cho cơ thể.
  • (Dân Việt) - Đến ngày 3-11, nhiều vùng hạ lưu Phú Yên đã chịu đựng bốn ngày ngập lụt. Người dân nơi đây đang chắt chiu từng chén nước, hạt gạo, gói mì để cầm cự qua cơn lũ.
  • Dân Việt - Để thể hiện tình cảm với phái yếu, nhiều đấng mày râu đã “lặn lội” tìm bằng được cách để có được những món quà “độc” và không đụng hàng trong ngày 20-10.
  • Tại Hà Nội, các nhà chuyên môn phát hiện một loại rệp chuyên hút máu người. Loại rệp này nhỏ bằng hạt gạo, bình thường cơ thể chúng có màu vàng nhạt. Nơi trú ngụ ưu thích là kẽ giường, tủ.
  • (Dân Việt) - Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương xem xét Bangladesh trở thành thị trường tập trung trong xuất khẩu gạo của Việt Nam và giao Vinafood 2 (Tổng công ty Lương thực miền Nam) làm đầu mối xuất khẩu gạo.