Hậu Giang: 152 tỷ đồng cho vùng đồng bào Khmer

Thứ hai, ngày 03/03/2014 12:14 PM (GMT+7)
10 năm qua, thực hiện Chương trình 134 của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, tỉnh Hậu Giang đã xây dựng mới trên 700 căn nhà tình thương, sửa gần 1.480 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer gặp khó khăn.
Bình luận 0
Theo ông Lê Văn Kha - Trưởng ban Dân tộc tỉnh, từ năm 2004-2013, tổng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án trong đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh là trên 152 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Ban Dân tộc tỉnh, triển khai thực hiện Quyết định 1592 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang đã xây dựng 8 công trình nước sạch tập trung và hỗ trợ cho 1.500 hộ sử dụng nước phân tán, với tổng kinh phí 9 tỷ đồng. Từ đó, giải quyết nhu cầu bức thiết về nước sạch cho bà con đồng bào dân tộc Khmer.
Tú An (Tú An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem