Hé lộ mối quan hệ của giang hồ Dũng "trọc" Hà Đông với Khá "bảnh" và Phú Lê

Thứ bảy, ngày 12/09/2020 17:05 PM (GMT+7)
Dũng "trọc" Hà Đông- "giang hồ mạng" có số má là bố nuôi của thanh niên xăm trổ Khá "bảnh" và từng góp mặt trong bộ phim "chạm mặt giang hồ" của Phú Lê.
Bình luận 0

Dũng "trọc" tên thật là Nguyễn Văn Dũng (SN 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP.Hà Nội). Theo tờ Đất Việt, Dũng "trọc" được biết đến là một "giang hồ mạng" có tiếng ở khu vực Hà Đông.

Cuộc sống của Dũng "trọc" xoay quanh việc chính được cho là bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Hé lộ mối quan hệ của giang hồ Dũng "trọc" Hà Đông với Khá "bảnh" và Phú Lê - Ảnh 1.

Chân dung Dũng "trọc". Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Vợ Dũng "trọc" là Nguyên Hồng (27 tuổi). Hồng sinh ra và lớn lên ở Chương Mỹ (Hà Nội) nhưng sau đó lên Bắc Giang lập nghiệp. Vợ Dũng "trọc" là người sở hữu gương mặt ưa nhìn, hiền lành, cởi mở. Cả hai kết hôn vào tháng 11/2017 tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội.

Dũng "trọc" kết giao với các "giang hồ mạng" nổi như cồn như Phú Lê. Đặc biệt, Dũng "nổi tiếng" hơn cả khi nhận thanh niên xăm trổ Khá "bảnh" (Ngô Bá Khá) làm con nuôi.

Ngày 13/11/2019, khi Khá "bảnh" bị tuyên án về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", Dũng "trọc" đã cùng một số đối tượng giang hồ xuất hiện ở toà án Bắc Ninh để "tiễn" con nuôi đi chấp hành án tù.

Theo nhận xét của nhiều đối tượng giang hồ khác, Dũng "trọc" rất được kính nể. Dũng có nhiều đàn em thân tín, chung thành, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ đại ca. Điển hình phải kể đến là Giang Rồng.

Theo một số nguồn tin trên mạng xã hội, đến cả "giang hồ mạng" ngạo mạn, hiếu thắng như Dương Minh Tuyền, Quang Rambo, Huấn Hoa Hồng... cũng phải nể Dũng "trọc".

Hé lộ mối quan hệ của giang hồ Dũng "trọc" Hà Đông với Khá "bảnh" và Phú Lê - Ảnh 2.

Dũng "trọc" (áo trắng bên phải) nhận Khá "bảnh" là con nuôi. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Cũng giống như các "giang hồ mạng" khác, Dũng "trọc" cũng từng lấn sân sang "nghệ thuật". Dũng "trọc" tham gia phim Tuý Zai Zai của "đạo diễn" Phạm Văn Huấn và Phạm Tiến Mạnh. Ngoài ra, Dũng "trọc" còn góp mặt trong bộ phim "Chạm mặt giang hồ" của Phú Lê. Dũng "trọc" cũng thường xuyên lên mạng xã hội rao giảng về đạo đức, triết lý sống ở đời, dùng ngôn từ gây sốc, sẵn sàng xử lý đàn em hay bất cứ ai phản bội lại mình.

Dũng "trọc" cũng "sở hữu" một quá khứ bất hảo. Theo đó, tháng 1/2012, Dũng "trọc" đến vũ trường Next Top trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, để uống rượu.

Đến nơi đây, Dũng gọi rủ đàn em là Vũ Tấn Cường (sinh năm 1986, quê Hải Phòng) và một số người khác tham gia. Trước khi đi, Cường giắt lưng khẩu súng ổ xoay kèm 2 viên đạn để "phòng thân". Hôm đó, 2 nhóm khách tại vũ trường xảy ra xô xát. Dũng "trọc" kéo đàn em đi ra khu vực vắng người để tránh liên quan. Tuy nhiên, nhóm của Dũng xảy ra ẩu đả với bảo vệ vũ trường.

Để bảo vệ đàn anh, Cường rút súng hướng về nhóm bảo vệ rồi siết cò. Viên đạn trúng bụng anh Trần Văn Nghiêm (Đội phó bảo vệ) khiến nạn nhân tổn hại 47% sức khỏe.

Hé lộ mối quan hệ của giang hồ Dũng "trọc" Hà Đông với Khá "bảnh" và Phú Lê - Ảnh 3.

Phú Lê cùng Dũng "trọc".

Tháng 3/2013, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên Nguyễn Văn Dũng lĩnh 24 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi thụ án tù, Dũng "trọc" trở lại và thành "hiện tượng" mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt đăng ký theo dõi.

Đến năm 2016, Dũng "trọc" lại gây xôn xao mạng xã hội với clip "Dũng trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy". Đoạn clip kéo dài 13 phút 21 giây ghi cảnh một người đàn ông tên là Nguyễn Mạnh Nhất ở Văn Phú, Hà Đông đã bị Dũng "trọc" cùng đàn em bắt quỳ vào 2 đống phân rồi cầm điện thoại đọc lại toàn bộ nội dung tin nhắn, đầu đuôi câu chuyện làm mất danh dự của Dũng trước mặt anh em xã hội. Trong lúc người này quỳ, Dũng liên tục đi lại mắng mỏ, thể hiện thái độ bực tức.

Mới đây đếm ngày 10/9, khi Đội cảnh sát ập vào kiểm tra quán karaoke M.M. (trên phố Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình) đã bắt quả tang Dũng đang sử dụng ma tuý tại đây. Hiện Dũng bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.



Hoàng Yên (T/h) (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem