Lâm Đồng: Xây dựng vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao 15.000ha

Thứ hai, ngày 20/08/2012 05:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ nay đến năm 2015, Lâm Đồng sẽ xây dựng vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao 15.000ha - đó là kế hoạch vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.
Bình luận 0

Theo đó, trong 15.000ha cà phê công nghệ cao, Di Linh sẽ là huyện chiếm nhiều nhất: 5.000ha; tiếp đến là Bảo Lâm 4.000ha, Lâm Hà 2.350ha, Bảo Lộc 1.000ha, Đà Lạt 1.000ha…

Cùng với việc triển khai ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong canh tác cà phê, Sở NNPTNT Lâm Đồng cũng đã bắt đầu triển khai dự án bảo quản và chế biến cà phê, hỗ trợ sản xuất giống cà phê chất lượng cao, xây dựng các liên minh sản xuất và tiêu thụ cà phê... Lâm Đồng hiện có 143.000ha cà phê - đứng thứ hai trong cả nước, sau Đăk Lăk (190.000ha).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem