Hộ nghèo ở Kon Tum vui mừng khi được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Kỳ Phú Thứ hai, ngày 08/01/2024 11:26 AM (GMT+7)
Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum vui mừng khi được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất thuộc dự án 1 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bình luận 0

Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất

Trước đây, vợ chồng chị Y Biệt (trú tại thôn Đăk Lom, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) sống chung với bố mẹ và hai người em trong một căn nhà tạm chật chội, xuống cấp nghiệm trọng. Đến năm 2020, hai vợ chồng chị tách hộ nhưng vẫn sống chung với gia đình Được bố mẹ cho 7 sào trồng cà phê và lúa nhưng hai vợ chồng hàng ngày vẫn đi kiếm sống, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Đầu tháng 10 vừa qua, niềm vui đã đến với gia đình chị khi Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng để mua đất ở từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hộ nghèo ở Kon Tum vui mừng khi được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất- Ảnh 1.

Sau khi Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình chị Y Biệt vay mượn thêm để mua một lô đất ở trong thôn.

"Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí để giúp tôi mua đất ở. Sau khi được hỗ trợ kinh phí, tôi cũng đã mượn thêm 50 triệu đồng để mua 1 miếng đất của bà con họ hàng. Thời gian tới, hai vợ chồng sẽ nỗ lực lao động sản xuất để có tiền xây nhà, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo", chị Y Biệt nói.

Tương tự, gia đình chị Đinh Thị Thúy (trú tại thôn 1, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) cũng thuôc hộ nghèo của thôn. Cả hai vợ chồng không có ruộng đất để canh tác, chủ yếu sinh sống bằng nghề thu lượm ve chai, phế liệu và chăn nuôi. Năm nay, chị cũng được nhà nước hỗ trợ 22,5 triệu đồng để mua đất sản xuất. Ngoài ra, gia đình còn vay thêm 77 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

"Vừa rồi, tôi cũng mua được 1,3 ha đất sản xuất của người quen với số tiền gần 100 triệu đồng. Tôi sẽ mua giống cao su, mỳ, bắp về để trồng. Hy vọng rằng, diện tích này đất này sẽ giúp gia đình tôi cải thiện thu nhập", chị Thủy bộc bạch.

Hộ nghèo ở Kon Tum vui mừng khi được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất- Ảnh 2.

Chị Đinh Thị Thủy không giấu nổi sự vui mừng khi niềm mơ ước có một lô đất sản xuất từ bấy lâu giờ đã thành hiện thực

Ông A Ninh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Kon Plông cho biết, để triển khai dự án 1, những năm qua, phòng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát, lập danh sách các hộ dân thiếu đất ở, đất sản xuất để tiến hành hỗ trợ theo quy định.

Qua thống kê, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Kon Plông có khoảng 138 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thiếu đất ở và 76 hộ thiếu đất sản xuất. Đến nay, địa phương này đã phê duyệt, hỗ trợ được cho 6 hộ thiếu đất ở và 4 hộ thiếu đất sản xuất.

"Đối với những hộ đang thiếu đất ở, đất sản xuất, chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại ý nghĩa quan trọng cho người dân, thúc đẩy các gia đình có chí hướng phấn đấu phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn", ông Ninh nói.

Còn tại huyện Kon Rẫy, ông Đào Đức Tiến, Trưởng phòng Dân tộc huyện cho hay, trong năm 2023, các cơ quan, ban, ngành đã phê duyệt, hỗ trợ cho 22 hộ thiếu đất sản xuất và 6 hộ thiếu đất ở.

"Việc triển khai dự án 1 nhận được sự đồng thuận rất cao của bà con nông dân. Nhờ chủ trương cấp đất ở, đất sản xuất, nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện đã yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Thời gian tới, phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện lồng ghép thêm nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ sinh kế cho bà con", ông Tiến nói.

Còn một số khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đang gặp khó khăn trong thực hiện dự án 1.

Ông Đỗ Xuân Nguyên, công chức Văn hóa – xã hội thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy) cho biết, hiện nay địa phương hầu như không còn quỹ đất sạch để thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trực tiếp cho người dân.

Hộ nghèo ở Kon Tum vui mừng khi được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất- Ảnh 3.

Chính quyền địa phương giải thích, tuyên truyền bà con về ý nghĩa dự án 1 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Để tháo gỡ vấn đề này, địa phương đã hướng dẫn, tuyên truyền bà con tự tin mua đất đai ở trong thôn, làng với tổng các nguồn vốn hỗ trợ là trên dưới 100 triệu đồng. Sau đó, chính quyền địa phương sẽ tổ chức đi kiểm tra, thẩm định nguồn gốc đất. Nếu đầy đủ các điều kiện theo quy định thì sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm thủ giải ngân vốn cho người dân.

Đồng quan điểm, ông A Ninh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Kon Plông cho rằng, hiện nay quỹ đất trên địa bàn huyện khá hạn hẹp nên khó có thể bố trí được đất ở, đất sản xuất cho người dân, Cùng với đó, định mức hỗ trợ của dự án 1 còn thấp (40 triệu đồng/hộ đất ở, 22,5 triệu đồng/hộ đất sản xuất) mà giá đất trên thị trường lại cao.

"Thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương có hộ dân thiếu đất ở, đất sản xuất khai hoang, phục hóa tạo nguồn quỹ đất. Sau đó, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, phòng sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyển chuyển đổi ngành nghề cho bà con (nếu họ có nhu cầu) trong trường hợp địa phương không còn diện tích đất để hỗ trợ", ông Ninh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem