Tin động đất 4 độ richte ở Kon Tum ở độ sâu hơn 8km

Hoàng Lộc Thứ hai, ngày 18/12/2023 14:10 PM (GMT+7)
Vào đêm ngày 17/12, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.0 độ Richter.
Bình luận 0

Ngày 18/12, theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vừa xảy ra một trận động đất vào đêm qua (ngày 17/12).

Cụ thể, trận động đất xảy ra vào khoảng 23 giờ 28 phút với độ lớn 4.0 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Kon Tum xảy ra trận động đất có độ lớn 4.0 Richter - Ảnh 1.

Đêm ngày 17/12, huyện Kon Plông xảy ra 1 trận động đất có độ lớn 4.7 độ Richter

Đây là trận động đất thứ 6 từ đầu tháng 12 đến nay tại huyện Kon Plông. 

Tại địa phương này, theo thống kê của Viện Vật lý địa cầu, từ tháng năm 2021 đến hết nay, trên địa bàn huyện Kon Plông xảy ra gần 600 trận động đất. Trận động đất lớn nhất có độ lớn khoảng 4,7 độ Richter, xảy ra vào chiều 23/8/2022.

Động đất tại đây được xác định là động đất kích thích do hồ chứa thủy điện. Các trận động đất loại này có tính chu kỳ, có thời điểm xảy ra dồn dập nhưng có thời kỳ yên tĩnh hơn, liên quan chặt chẽ đến quá trình vận hành tích nước của hồ chứa thủy điện.

Tại tỉnh Kon Tum đã có 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của Thủy điện Thượng Kon Tum và Thủy điện Đăk Đrinh (huyện Kon Plông).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem