Hồ thủy điện lớn nhất miền Trung từng cạn khô khốc, vừa tích gần 600 triệu m3 nước

Thắng Tình Thứ tư, ngày 09/08/2023 09:29 AM (GMT+7)
Có thời điểm hồ thủy điện Bản Vẽ tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tiếp cận mực nước chết. Thậm chí, người dân còn mở đường, làm cầu trong lòng hồ. Hồ thủy điện lớn nhất miền Trung vừa tích gần 600 triệu m3 nước, hiện trạng đã hoàn toàn thay đổi.
Bình luận 0

Hồ thủy điện Bản Vẽ ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An có dung tích hơn 1,83 tỷ m3 nước, là hồ thủy điện lớn nhất ở khu vực miền Trung. Những ngày đầu tháng 6/2023, lưu lượng nước đổ về hồ trung bình là 50m3/s. Thời điểm này mực nước ở lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ đang ở cao trình 156,5 m, chỉ còn cách mực nước chết khoảng 1,5m.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Trung từng cạn khô khốc, dân mở đường ngay tại lòng hồ giờ ra sao - Ảnh 1.

Có thời điểm mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ, ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tiệm cận mực nước chết. Ảnh: B.V

Từ thời điểm đi vào vận hành, đây là lần đầu tiên trong những ngày đầu tháng 6 thủy điện Bản Vẽ ghi nhận mực nước tại hồ ở mức thấp ở mức kỷ lục.

Nhiều vùng tại lòng hồ cạn khô khốc. Ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, người dân còn hò nhau mở đường, làm cầu ngay tại lòng hồ để di chuyển ra bến thuyền.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Trung từng cạn khô khốc, dân mở đường ngay tại lòng hồ giờ ra sao - Ảnh 2.

Người dân xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An từng phải mở đường, làm cầu ngay trong lòng hồ để đi ra bến thuyền tại thời điểm mực nước xuống rất thấp. Ảnh: T.D

Trước đó, vì nhu cầu cấp nước dưới hạ du rất lớn, để đảm bảo năng suất cho vụ đông xuân, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Thủy điện Bản Vẽ 3 đợt xả nước, đặc biệt giai đoạn cuối tháng 4, khi hàng nghìn ha lúa vụ đông xuân bước vào thời kỳ trổ bông cần sử dụng lượng nước lớn. Ngày 2/6, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo để phục vụ cấp nước cho người dân gieo cấy vụ hè thu, yêu cầu thủy điện Bản Vẽ cấp nước với lưu lượng 200m3/s vào 8 ngày.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 8, mưa lớn kéo dài nên trên thượng nguồn lưu vực hồ thủy điện Bản Vẽ đã xuất hiện 1 trận lũ lớn bắt đầu từ 3/8. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất về hồ thủy điện Bản Vẽ là 2.700m3/s, ghi nhận vào lúc 1h15' ngày 6/8.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Trung từng cạn khô khốc, dân mở đường ngay tại lòng hồ giờ ra sao - Ảnh 3.

Sau khi tích hết gần 600 triệu m3 nước lũ, hiện tại mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ đã lên 181,1 m. Ảnh: B.V

Tổng lượng lũ về hồ tính đến 7h ngày 8/8 là gần 600 triệu m3. Hiện, hồ thủy điện Bản Vẽ đã tích gần như hoàn toàn lượng nước lũ về hồ, góp phần giảm lũ cho hạ du. Qua đó, mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ tăng nhanh từ 158,8m (15h ngày 3/8) lên 181,1m (7h ngày 8/8).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, lũ về hồ thủy điện Bản Vẽ khả năng còn kéo dài. Công ty thủy điện Bản Vẽ đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ để có kế hoạch vận hành hồ chứa cắt, giảm lũ, tránh những thiệt hại về người và tài sản nhân dân vùng hạ du.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem