Hỗ trợ cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân: Quốc hội đồng ý chi 16.000 tỷ đồng

Đức Hiếu Thứ ba, ngày 10/06/2014 08:08 AM (GMT+7)
Ngày 9.6, với 438 đại biểu tán thành (trong tổng số 445 đại biểu, tương đương 87,95%), Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ, sử dụng từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách T.Ư năm 2013.
Bình luận 0

Đáng chú ý, trong nghị quyết này có phương án chi 16.000 tỷ đồng để đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nghị quyết cũng quyết định chi một số khoản thực sự cấp bách để thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người có công, cải thiện nhà ở...

Trước đó, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh việc cần dành nhiều kinh phí hơn nữa hỗ trợ ngư dân, cảnh sát biển. Thậm chí, có đại biểu nhận định 16.000 tỷ đồng dành riêng cho biển đảo là chưa đủ, cần tăng thêm bằng việc cắt phần lớn các khoản chi tiêu thường xuyên như giao tế, tiếp khách, mua sắm, đi lại… để thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Quốc hội đối với vấn đề quan trọng này.

Cũng trong ngày 9.6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 với 88,15% số đại biểu tán thành.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem